Vào nội dung chính
VIÊT NAM - NHÂN QUYỀN

Vợ ông Cù Huy Hà Vũ tố cáo những sai phạm của công an

Hôm qua, luật sư Nguyễn Thị Dương Hà, vợ của tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, đã gởi đơn tố cáo khẩn cấp về điều mà bà cho là những sai phạm của công an Việt Nam trong vụ bắt giữ chồng bà ngày 5/11 vừa qua. Luật sư Cù Huy Hà Vũ được dư luận biết đến sau vụ nộp đơn khởi kiện (11/06/2009) thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về vụ bauxite Tây Nguyên. Bài phỏng vấn ông Cù Huy Hà Vũ có thể được nghe lại ở đây.

Luật sư Cù Hà Huy Vũ (DR)
Luật sư Cù Hà Huy Vũ (DR)
Quảng cáo

Đơn tố cáo đã được gởi đến Uỷ ban Tư pháp Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Trần Quốc Vượng.

Trong đơn tố cáo, luật sư Dương Hà trước hết cho rằng cơ quan công an phường 11, quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh đã xâm phạm quyền bất khả xâm phạm chỗ ở của công dân khi khám xét phòng khách sạn và tư trang của ông Cù Huy Hà Vũ. Việc quay phim chụp ảnh ông Vũ, rồi phát tán trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng là một hành động trái pháp luật.

Thứ hai, theo luật sư Dương Hà, việc ông Lê Đức Hiệp, Phó thủ trưởng cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an ra Lệnh bắt và khám xét khẩn cấp đối với ông Cù Huy Hà Vũ với lý do ông vi phạm điều 88 Bộ Luật hình sự là một hành động hoàn toàn trái với Hiến pháp và Bộ luật tố tụng hình sự, vì điều 9 Bộ luật tố tụng hình sự có ghi : « Không ai bị coi là có tội khi chưa có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật. »

Thứ ba, luật sư Dương Hà tố cáo việc ông Đào Thế Vinh, người chủ trì thi hành Lệnh khám xét nhà ông Cù Huy Hà Vũ ở Hà Nội, trong lúc gia đình bà vắng mặt và theo bà, đây cũng là một hành vi trái pháp luật, vì Bộ luật Tố tụng hình sự 2003 có ghi : « Khi khám chỗ ở phải có mặt người chủ hoặc người đã thành niên trong gia đình họ, đại diện chính quyền địa phương và người láng giềng chứng kiến ».

Thứ tư, luật sư Dương Hà cho rằng trung tướng Hoàng Kông Tư, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, cũng đã vi phạm pháp luật khi mở cuộc họp báo ngày 6/11 để thông báo cho các cơ quan truyền thông rằng ông Cù Huy Hà Vũ đã « làm ra nhiều tài liệu có nội dung chống Nhà nước Việt Nam ». Theo luật sư Dương Hà, những đơn kiến nghị, khởi kiện, khiếu nại, tố cáo của ông Cù Huy Hà Vũ, mà ông Hoàng Kông Tư cho là những tài liệu « có nội dung chống Nhà nước », đều đã được ông Vũ gởi đến các tổ chức, cá nhân có thẩm quyền, nhưng cho tới nay đều chưa được thụ lý giải quyết theo đúng luật.

Việc ông Vũ trả lời phỏng vấn các báo nước ngoài, theo bà Dương Hà, là hoàn toàn đúng theo điều 69 Hiến pháp 1992 về quyền tự do ngôn luận. Hơn nữa, luật sư Dương Hà lưu ý là chưa có danh mục nào ghi rõ đài báo nào là phản động, cấm công dân Việt Nam tiếp xúc, quan hệ. Ngoài ra, theo bà Dương Hà, ông Hoàng Kông Tư còn nêu chuyện riêng tư của gia đình ông Cù Huy Hà Vũ ra trước báo giới.

Cuối đơn, luật sư Nguyễn Thị Dương Hà yêu cầu hũy bỏ lệnh bắt giữ, trả tự do cho ông Cù Huy Hà Vũ, hoàn trả toàn bộ những gì của ông Vũ đã bị cơ quan an ninh thu giữ, xin lỗi ông Cù Huy Hà Vũ và gia đình trên các phương tiện thông tin đại chúng và xử lý nghiêm minh những người đã ra lệnh bắt giam và khởi tố ông Cù Huy Hà Vũ.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.