Vào nội dung chính
VIỆT NAM

Việt Nam đánh thuế 10% trên vàng xuất khẩu

Bộ Tài chánh Việt Nam vừa ban hành một thông tư quy định là kể từ đầu năm tới, vàng xuất khẩu từ Việt Nam sẽ phải chịu mức thuế 10%. Quyết định này được ban hành sau khi Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu giới lãnh đạo ngành tài chánh phải có biện pháp cụ thể nhằm ổn định thị trường vàng và ngoại tệ.

Vàng thỏi từ 50g đến 1kg tại một công ty kinh doanh vàng ở Paris. Ảnh chụp ngày 25/11/2010.
Vàng thỏi từ 50g đến 1kg tại một công ty kinh doanh vàng ở Paris. Ảnh chụp ngày 25/11/2010. Reuters
Quảng cáo

Theo hãng tin Dow Jones, Việt Nam từng có mức thuế lên tới 30% đánh trên vàng xuất khẩu, nhưng đã bãi bỏ các sắc thuế này từ năm 2008, sau khi chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Chính vì không bị thuế xuất khẩu mà giới buôn bán vàng tại Việt Nam thường lợi dụng những khi giá cả trong nước thấp hơn ngoài nước để xuất vàng kiếm lời, gây biến động trong thị trường vàng nội địa.

Theo giới phân tích được Dow Jones trích dẫn, mục tiêu mà chính phủ Việt Nam nhắm tới trong việc đánh thuế trên vàng xuất khẩu chính là để ổn định giá vàng trong nước. Trong thời gian qua, giá vàng tại Việt Nam đã trồi sụt đáng kể do ảnh hưởng của các biến động lớn trên thị trường quốc tế.

Trả lời hãng tin Dow Jones, ông Nguyễn Hải Hà, trưởng nhóm chuyên gia phân tích của quỹ đầu tư MBCapital tại Thành phố Hồ Chí Minh nhận định : "Thị trường nội địa sẽ ổn định hơn vì khoản thuế 10% sẽ làm nản lòng giới buôn vàng trong nước, thường hay xuất khẩu vàng mỗi khi nhìn thấy một chênh lệch nhỏ giữa thị trường trong nước và ngoài nước".

Theo chuyên gia này thì do việc thị trường vàng tại Việt Nam gắn chặt với thị trường ngoại hối, chính phủ có thể tạm thời đạt được mục tiêu ổn định thị trường tài chính và chứng khoán trong một vài tháng tới đây.

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trong chín tháng đầu năm nay, các doanh nghiệp trong nước đã xuất khẩu 72,87 tấn vàng, và nhập khẩu 6,86 tấn. Trước đó, trong cả năm 2009, các công ty xuất khẩu 87,25 tấn và nhập khẩu 12,21 tấn.

Mặc dù Ngân hàng Nhà nước không cung cấp thống kê về tổng số dự trữ vàng mà người dân nắm giữ, nhưng theo ước tính của các chuyên gia kinh tế của chính phủ, phát biểu với báo chí hồi tháng trước, thì khối lượng này có thể nằm trong khoảng từ 800 đến 1.000 tấn. Chỉ có không đầy một phần mười của số vàng này là được ký gởi nơi các ngân hàng mà thôi.

Do tình trạng lạm phát lên cao tại Việt Nam cũng như tâm lý thiếu tin tưởng vào đồng nội tệ, người dân trong nước thường mua vàng và đô la để bảo vệ giá trị tài sản của mình.  

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.