Vào nội dung chính
VIỆT NAM

Các nhà kinh tế Việt Nam kêu gọi khôi phục sự tin cậy vào tiền đồng

Trong thời gian qua, trong khi đơn vị tiền tệ của những nước khác ở Đông Nam Á như Thái Lan hay Malaysia tăng giá cùng với mức tăng trưởng kinh tế, thì tiền đồng Việt Nam đã liên tục mất giá so với các ngoại tệ như đôla, euro hay yen. Tính từ ngày 9/1 đến nay, tiền đồng đã mất 12% giá trị. 

Tiền đồng Việt Nam bị mất giá so với đôla hay euro (DR)
Tiền đồng Việt Nam bị mất giá so với đôla hay euro (DR)
Quảng cáo

Các chuyên gia thuộc Ngân hàng Thương mại Việt Nam dự đoán là đơn vị tiền tệ của Việt Nam sẽ còn yếu trong một thời gian nữa. Hiện nay, tỷ giá tiền đồng so với đôla trên thị trường chợ đen và tại các tiệm vàng đã lên tới hơn 21.000 đồng / đôla. 

Hãng tin DPA của Đức hôm qua nhắc lại lời của giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Victoria Kwakwa trên VietnamNet rằng không ai muốn giữ tiền đồng vì những chính sách không nhất quán của chính phủ về tiền tệ. DPA trích lời ông Nguyễn Đình Cung, phó Viện trưởng Viện quản lý Kinh tế Trung ương, nói rằng trong bối cảnh này, phục hồi sự tin cậy vào tiền đồng là rất cần thiết. 

Về phần tiến sĩ Vũ Đình Ánh, quyền giám đốc Viện Nghiên cứu Thị trường và Giá cả, cho biết là người dân không ai muốn giữ tiền đồng vì lạm phát tăng cao. Theo ông Vũ Đình Ánh, việc phục hồi sự tin tưởng vào tiền đồng sẽ mất nhiều thời gian và đòi hỏi những chính sách nhất quán. Chính phủ cần phải giải quyết những vấn đề về lạm phát và tỷ giá. 

Nhưng nhờ tiền đồng mất giá, số du khách đến Việt Nam tăng thêm vì ai cũng muốn đi nghỉ với giá rẻ. Theo nhận định của hãng du lịch ActiveTravel Asia, trụ sở tại Hà Nội, đây là một lợi thế để Việt Nam thu hút thêm du khách ngoại quốc. Thông tin từ Tổng cục Du lịch Việt Nam cho thấy khách du lịch từ các nước Úc, Mỹ, Anh quốc và các nước khác trong Liên hiệp châu Âu đến Việt Nam nhiều hơn trong những tháng gần đây.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.