Vào nội dung chính
VIỆT NAM

WWF rút cá tra Việt Nam ra khỏi danh sách đỏ

Sau khi đưa cá tra Việt Nam vào danh sách đỏ của các loài cá mà người tiêu dùng cần phải tránh, Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) đã thay đổi hoàn toàn thái độ. Trong một cuộc họp ngày 15/12/2010 tại Hà Nội sau khi xem xét tình hình tại chỗ, ông Mark Powell - điều phối viên về thủy sản toàn cầu của WWF xác nhận là tổ chức của ông chấp nhận loại bỏ cá tra Việt Nam ra khỏi danh mục đỏ trong sách hướng dẫn người tiêu dùng của mình tại Châu Âu. Không những thế WWF còn khuyên tiếp tục sử dụng cá tra của Việt Nam.

Hồ cá tra
Hồ cá tra DR
Quảng cáo

Quyết định của Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên được đưa ra sau khi Việt Nam đã tung ra cả một chiến dịch giải thích và vận động để yêu cầu WWF thay đổi ý kiến. Trả lời phỏng vấn của Thụy My, ông Nguyễn Hữu Dũng, phó chủ tịch Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã hoan nghênh thiện chí của WWF trong hồ sơ cá tra Việt Nam:

02:26

Ông Nguyễn Hữu Dũng - Hiệp hội VASEP

Thụy My

Buổi làm việc hôm nay của chúng tôi rất là thẳng thắn, cởi mở và đầy tinh thần hợp tác, và chính điều đó đã mang lại kết quả rất tốt. Ông Mark Powell là điều phối viên phụ trách thủy sản của WWF toàn cầu, sau khi thảo luận đã đồng ý là WWF sẽ ngay lập tức đưa cá tra ra khỏi danh sách đỏ trong các bản hướng dẫn cho người tiêu dùng một số nước châu Âu, và đưa cá tra vào một danh mục mới hoàn toàn - đó là những sản phẩm thủy sản đang hướng đến phát triển bền vững, với lời khuyến cáo người tiêu dùng tiếp tục mua cá tra, không có một hạn chế nào.

Thưa ông, làm thế nào để khiến Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên thay đổi ý kiến ?

Tôi nghĩ là thông tin mà dựa vào để đánh giá cá tra, chúng tôi đã chứng minh là thật ra các thông tin đấy vừa cũ, mà số mẫu để các tác giả của hai báo cáo đó thực hiện để mà làm nên báo cáo thì thực ra rất là nhỏ so với thực tế sản xuất ở Việt Nam. Và những số liệu đó không thể hiện được, không phản ánh được đúng cái hiện trạng hiện nay, mà đặc biệt là không phản ánh được cái xu thế mà Việt Nam đang làm và đang hướng tới. Đó là xu thế ngày càng nhiều diện tích nuôi chuyển sang nuôi bền vững, theo những tiêu chuẩn cao nhất của toàn cầu. Rốt cuộc, bởi điều đó, cho nên ông Mark Powell và các đại diện của WWF đồng ý chuyển từ việc đánh giá theo kiểu cũ sang một hướng mới, tức là cùng nhau hợp tác để làm cho cá tra đạt được tiêu chí mà cả hai bên đều mong muốn, đó là tiêu chí phát triển bền vững lâu dài.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.