Vào nội dung chính
VIỆT NAM

Việt Nam: Lại biểu tình phản đối công an đánh chết người

Tại Việt Nam, lại có thêm một vụ dân chúng biểu tình phản đối công an đánh chết người. Theo báo chính thức Người Lao động trên mạng thì vào đêm hôm qua 17/12/2010, nhiều người đã chở xác một thanh niên tên Đen đến trước trụ sở công an phường Mỹ Bình, Long Xuyên để "gây rối".

Human Rights Watchs báo động về tình trạng công an bạo hành (DR)
Human Rights Watchs báo động về tình trạng công an bạo hành (DR)
Quảng cáo

Thượng tá Nguyễn Tấn Phước, Trưởng công an thành phố Long Xuyên xác nhận có biểu tình. Nhưng báo Người Lao Động nhấn mạnh đây là một vụ "chở xác ăn vạ", người chết là kẻ "bị bắt vì trộm cắp". Trước đó, anh Đen bị công an bắt và đưa vào Trung Tâm Hỗ Trợ Xã Hội tỉnh An Giang 15 ngày. Bản tin của báo Người lao Động chỉ nói là lúc 14 giờ ngày 17/12/2010 thì mẹ anh Đen "đi nhận con" rồi 17 giờ thì "một số người chở xác Đen đến trụ sở công an la ó".

Báo mạng lề trái "Danlambao.com" tường thuật chi tiết hơn tại tỉnh An Giang (Long Xuyên) vào khoảng 5 giờ chiều hôm qua 17/12/2010, hàng trăm người dân đã mang xác một thanh niên đến trước trụ sở công an phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên để phản đối công an đánh chết người. Nạn nhân tên Đen, chết không rõ lý do sau khi rơi vào tay công an.

Người biểu tình là bà con, láng giềng của nạn nhân cho rằng công an đánh chết người rồi âm mưu chối trách nhiệm. Đến 7 giờ tối, dân chúng tham gia càng lúc càng đông, công an buộc phải chở xác nạn nhân đi giảo nghiệm. Cuộc biểu tình kéo dài đến 9 giờ đêm, nhiều người bị bắt.

Theo nguồn tin của mạng điện tử "Danlambao.com" thì thanh niên xấu số bị công an bắt đưa đi cải tạo 15 ngày. Ngày hôm qua, khi mẹ của Đen đi thăm con thì đứa con trai đã biến thành xác không hồn. Người dân địa phương cho biết không phải là lần đầu tiên công an Mỹ Bình hành hung dân chúng và gây bất mãn. Đây cũng không phải là trường hợp hiếm hoi tại Việt Nam.

Ngày 23/09/2010 năm nay, tổ chức nhân quyền Human Rights Watch báo động về "tình trạng công an bạo hành càng ngày càng nhiều". HRW có trong tay 19 trường hợp công an bạo hành dân chúng trong đó có 15 người chết chỉ riêng trong 12 tháng qua. HRW nhắc đến vụ thanh niên Nguyễn Văn Khương bị đánh chết và gây ra một cuộc biểu tình phản đối dữ dội hồi cuối tháng 7 tại Bắc Giang hoặc trường hợp ông Vũ Văn Hiền ở Thái Nguyên chết ngày 30 tháng 6 sau khi bị công an câu lưu.

Nhiều vụ dân bị thiệt mạng trong đồn công an cũng đã được báo chí loan tải như vụ ông Nguyễn Mạnh Hùng ở Hà Đông, Võ Văn Khánh ở Quảng Nam , Nguyễn Quốc Bảo ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Human Rights Watch lưu ý trường hợp công an bạo hành mà báo chí Việt Nam không đề cập đến chẳng hạn như vụ ông Nguyễn Thành Năm ở giáo xứ Cồn Dầu, chết ngày 3 tháng 7, sau nhiều ngày bị công an Đà Nẵng giam giữ đánh đập.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.