Vào nội dung chính
VIỆT NAM

Chính phủ giúp Vinashin qua việc gia hạn nộp thuế

Theo báo chí trong nước hôm nay, chính phủ Việt Nam vừa quyết định gia hạn nộp thuế nhập khẩu và thuế trị giá gia tăng VAT cho các nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị do Vinashin nhập khẩu để phục vụ cho các hợp đồng đóng tàu bị huỹ. Việc gia hạn này là một cách gián tiếp để chính phủ Việt Nam giúp Vinashin. 

Vinashin, biểu tượng của tập đoàn quốc doanh làm tổn hại công quỹ (DR)
Vinashin, biểu tượng của tập đoàn quốc doanh làm tổn hại công quỹ (DR)
Quảng cáo

Theo báo Tuổi Trẻ, Vinashin được gia hạn nợ đến ngày 31/12/2011. Ngoài việc gia hạn thuế, tập đoàn Vinashin còn được miễn nộp phạt chậm nộp thuế đối với các nguyên liệu, vật tư, máy móc thiết bị nhập khẩu cho các hợp đồng bị hũy. 

Các biện pháp nói trên chính là cách gián tiếp trợ giúp Vinashin, vào lúc tập đoàn này trên nguyên tắc ngày 20/12 phải trả món nợ đáo hạn đầu tiên 60 triệu đôla, trong tổng số 600 triệu đôla vay từ các chủ nợ quốc tế, đứng đầu là Ngân hàng Crédit Suisse của Thụy Sĩ. Một năm gia hạn thuế trùng hợp với thời hạn mà Vinashin xin được hoãn trả nợ. 

Chính phủ Việt Nam đã tuyên bố là Vinashin phải tự trả nợ tổng cộng lên tới ít nhất 86 ngàn tỷ đồng, tương đương 4,4 tỷ đôla. Nhưng ngày càng có nhiều tin đồn về khả năng chính phủ phải can thiệp để cứu vãn Vinashin và qua đó cứu vãn uy tín của Việt Nam. 

Xin nhắc lại là vào tuần trước, cơ quan xếp hạng tín nhiệm Moody’s đã hạ điểm trái phiếu do chính phủ phát hành từ hạng Ba3 xuống thành B1, tức là "không nên đầu tư". Cũng do tình trạng của Vinashin mà hôm qua, phí bảo hiểm nợ xấu ( CDS, credit default swaps ) đối với các khoản nợ của chính phủ Việt Nam đã lên đến mức cao nhất từ 18 tháng qua.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.