Vào nội dung chính
VIỆT NAM - HÀN QUỐC

Khai thác đất hiếm: Việt Nam hợp tác với Hàn Quốc

Hãng tin Yonhap hôm nay trích nguồn tin từ Bộ Kinh tế Hàn Quốc cho biết, Viện Tài nguyên Mỏ & Địa chất Hàn Quốc và đối tác Việt Nam đã ký kết một thỏa thuận hợp tác nhằm tìm kiếm và khai thác đất hiếm tại vùng đất Nghệ An, nơi được xem như là có trữ lượng đất hiếm.

Công nhân làm việc tại một mỏ đất hiếm (Reuters)
Công nhân làm việc tại một mỏ đất hiếm (Reuters)
Quảng cáo

Vùng Nghệ An, nằm ở phía bắc Việt Nam này rất có khả năng sở hữu trữ lượng đất hiếm có thể đưa vào khai thác thương mại. Đất hiếm vốn là nguyên liệu tối cần thiết để sản xuất các sản phẩm kỹ thuật cao như chất bán dẫn chẳng hạn.

Bên cạnh đó, một tập đoàn Hàn Quốc do công ty Mine Reclamation Corp. đứng đầu, cũng tiến hành một dự án phát triển than anthracite, còn Taekwang Power Holdings cũng dự kiến tham gia xây dựng và phát triển nhà máy nhiệt điện Nam Định có trị giá 4,5 tỉ đô la.

Ngoài ra, cũng theo Bộ Kinh tế Hàn Quốc, Korea National Oil Corp. đã thỏa thuận với PetroVietnam cùng hợp tác để thăm dò và phát triển các mỏ dầu thô tại các nước thứ ba. Còn Dongyang Gangchul Co. sẽ đầu tư 400 tỉ won, tương đương 346 triệu đô la để xây dựng một nhà máy luyện nhôm tại Việt Nam, với sự hợp tác của công ty quốc doanh Vinacomin.

Được biết, các thỏa thuận trên đây đạt được qua chuyến viếng thăm Việt Nam của Thứ trưởng Park Young June nhằm đẩy mạnh hợp tác kinh tế song phương.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.