Vào nội dung chính
VIỆT NAM - CHÍNH TRỊ

Một bài báo ca ngợi thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bị gỡ bỏ

Trong những ngày chuẩn bị khai mạc Đại hội Đảng, nhiều báo mạng Việt Nam do Nhà nước kiểm soát tung loạt bài cho rằng báo chí quốc tế ca ngợi thủ tướng Việt Nam là nhân vật xuất sắc của năm 2010. Cụ thể là tờ Pháp Luật Việt Nam đề tựa « Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xuất sắc nhất châu Á », còn VNExpress và Vietnamnet thì nói là báo châu Âu xem « Thủ tướng VN là nhân vật 2010 ». Ngày 12/01/2011, Thông Tấn Xã Việt Nam đăng trên mục Chính trị bài báo dài với tựa « Tác giả Đức ca ngợi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ».

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi khai mạc Đại hội Đảng 12/1/11.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi khai mạc Đại hội Đảng 12/1/11. Reuters
Quảng cáo

Báo chí Việt Nam còn khẳng định là có một tờ báo Đức nổi tiếng tên là Firmenpress nhận định ông Nguyễn Tấn Dũng là một người thành công với những chiến lược và chính sách khôn ngoan, nhìn xa trông rộng, mà nhiều vị thủ tướng khác tại Á châu không bì kịp.

Trước những « thông tin » đáng hãnh diện này, nhiều nhà báo độc lập đã nhanh chóng phối kiểm. Nhà báo Nguyễn Tôn Hiệt của mạng « Tiền Vệ » cung cấp một số thông tin chi tiết chứng minh đây chỉ là một trò lừa bịp, vì « tác giả Đức Olaf Juttner và một loạt các trang báo quốc tế » thật ra chỉ là doanh nhân và trang đăng quảng cáo dịch vụ của một Công ty xử lý rác có tên là RES-Resources, Ecology, Services GmbH

Cũng để tìm hiểu sự thật, một Việt Kiều tại Đức là ông Nguyễn Chí Việt tò mò truy cứu trên các mạng điện tử tại Đức theo địa chỉ mà báo chí Việt Nam loan tải, cũng đi đến cùng một kết luận. Trong bài báo gởi cho mạng Bauxite Việt Nam với tựa « Suy nghĩ từ bài viết « Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xuất sắc nhất châu Á », ông Nguyễn Chí Việt phát hiện là bài báo của Công ty xử lý phế thải có ghi chú thêm « ông Dũng được phương tiện thông tin đại chúng tại Việt Nam chọn là nhân vật 2010 ». Còn Firmanpress thì nói rõ « đây là ý kiên riêng của tác giả, tờ báo không chịu trách nhiệm ».

Ông Nguyễn Chí Việt đặt câu hỏi và để cho độc giả tự trả lời là tại sao các tờ báo Việt Nam như Pháp Luật và Vietnamnet lại tìm ra một bài báo của một công ty không tên tuổi trên một tờ báo điện tử không tên tuổi ?

Hôm nay, bài báo ca ngợi ông Nguyễn Tấn Dũng trên báo Pháp Luật Việt Nam đã được gỡ xuống.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.