Vào nội dung chính
VIỆT NAM - THỦY SẢN

Thủy sản xuất khẩu VN năm 2010 vượt mức 5 tỉ đô la

Trong số các sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam trong năm qua, bên cạnh mặt hàng gạo đạt doanh số kỷ lục kể từ khi Việt Nam bắt đầu xuất khẩu gạo, còn có các mặt hàng thủy sản lập một kỷ lục mới với trên 5 tỉ đô la, trong bối cảnh vẫn còn bị một số rào cản như các biện pháp chống bán phá giá của các nước.

Tôm xuất khẩu của Việt Nam.
Tôm xuất khẩu của Việt Nam. DR
Quảng cáo

Theo thống kê của Hải quan Việt Nam, năm 2010 cả nước xuất khẩu được 1,353 triệu tấn thủy sản trị giá 5,034 tỉ đô la, tăng 11,3% về khối lượng và 18,4% về giá trị so với năm 2009. Hàng thủy sản từ 969 doanh nghiệp Việt Nam đã đến được 162 thị trường trên thế giới, riêng thị trường Pháp có tỉ lệ tăng trưởng lên đến 68%.

Trả lời phỏng vấn của RFI Việt ngữ, ông Trương Đình Hòe, Tổng thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam đã điểm sơ qua tình hình, và phân tích các nguyên nhân khiến xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong năm 2010 tăng cao :

08:25

Ông Trương Đình Hòe - Việt Nam

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.