Vào nội dung chính
VIỆT NAM - NHẬT BẢN

Tập đoàn thép Kobe Steel của Nhật dự trù lập hải cảng riêng ở Việt Nam

Theo nhật báo kinh tế Nikkei, số ra ngày hôm nay 29/01/2011, tập đoàn thép đứng hàng thứ tư tại Nhật Bản sẽ thực hiện kế hoạch đầu tư mạnh mẽ vào Việt Nam. Nổi bật nhất là Kobe Steel  quyết định thiết lập một hải cảng riêng để được độc quyền sử dụng trong công việc kinh doanh của mình.

(Ảnh minh họa RFI)
(Ảnh minh họa RFI)
Quảng cáo

Theo nguồn tin trên, tập đoàn Kobe Steel sẽ đầu tư từ 20 đến 30 tỷ yên (tức là từ 244 cho đến 365 triệu đô la), từ nay cho đến năm 2013, để trang bị cần cẩu, cũng như xây dựng các loại cơ sở hạ tầng khác tại một hải cảng Việt Nam, dành riêng cho tập đoàn này sử dụng. 

Sở dĩ tập đoàn thép Nhật Bản nghĩ tới phương án nói trên, đó là vì họ tin rằng một hải cảng riêng sẽ có lợi hơn cho công việc kinh doanh của họ, thay vì phải sử dụng một hải cảng hiện có và chia sẻ với người khác như kế hoạch ban đầu mà họ từng dự trù. 

Kobe Steel hiện đã khởi công xây dựng nhà máy thép tại Việt Nam, trị giá 1 tỷ đô la, công suất dự trù là 2,4 triệu tấn thành phẩm mỗi năm. Nhà máy được xây dựng tại Khu công nghiệp Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, dự trù bắt đầu sản xuất từ đầu năm 2013. Đề án của tập đoàn Kobe Steel được đánh giá là dự án nước ngoài có quy mô lớn nhất đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Nghệ An. 

Nguồn nguyên liệu chính cung cấp cho nhà máy là quặng sắt ở mỏ Thạch Khê (Hà Tĩnh) và mỏ than Quảng Ninh. Sản phẩm do nhà máy này làm ra sẽ được bán tại Việt Nam, cũng như xuất khẩu sang Nhật Bản và các nước châu Á khác.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.