Vào nội dung chính
VIỆT NAM - CHÂU Á

Việt Nam và Châu Á nô nức đón mừng năm mới

Hầu như cả châu Á, và cộng đồng người châu Á trên toàn thế giới đang bước vào năm mới, với nhiều ước vọng tốt đẹp cho năm mới âm lịch đang mở ra. Tuy nhiên, nễu cộng đồng theo phong tục Trung Hoa đón chào năm con thỏ, thì người Việt khắp nơi lại chào mừng năm Tân mão, tức là năm con mèo.

Đường phố Sài Gòn rực rỡ đón mừng xuân Tân Mão (DR)
Đường phố Sài Gòn rực rỡ đón mừng xuân Tân Mão (DR)
Quảng cáo

Tại Việt Nam, như thông lệ, từ nam chí bắc, từ đồng bằng đến vùng cao nguyên, tất cả các thành phố, thị xã đều chăng đèn, kết hoa để dón mừng năm mới. Theo ghi nhận của các nhà báo ngoại quốc, trung tâm thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn, tại các khu vực Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Lê Lợi, gần nhà hát Thành phố hay chợ bến Thành đã rực rỡ hẳn lên, đặc biệt vào ban đêm. 

Tại Hà Nội, và nhiều tỉnh Miền Bắc, thời tiết như đã chiều lòng người dân, với trời Hà Nội hôm nay được ghi nhận là ấm áp trở lại, sau một thời gian bị rét đậm kéo dài. Dự báo khí tượng cho biết là thời tiết những ngày Tết sẽ rất thuận lợi cho việc đi chơi ngày xuân : với Miền Bắc và Trung Bộ ấm áp, trong lúc Miền Nam có nắng nhưng không quá nóng. 

Các sinh hoạt nhân ngày Tết cũng rộn rã khắp nơi, đậc biệt là bắn pháo hoa. Một trong rất nhiều ví dụ là tại Huế, cố đô của Việt Nam chẳng hạn, đêm giao thừa có đến 2 điểm bắn pháo hoa, tại Quảng trường Ngọ Môn- Kỳ Đài, và từ sân nhà văn hóa Dân tộc huyện miền núi Nam Đông. 

Tại Trung Quốc, năm con thỏ cũng được chào đón một cách rất hoành tráng, đúng với tư thế một cường quốc kinh tế đang lên. Một trong những điểm vui vui là giới chiêm tinh gia tại Hồng Kông dự đoán là năm nay sẽ rất hợp cho tình yêu. 

Trả lời phỏng vấn của hãng tin Pháp AFP, chiêm tinh gia Anthony Cheng cho rằng năm con thỏ sẽ mang lại rất nhiều may mắn cho những ai muốn lập gia đình. Có điều là năm này cũng thích hợp với tình trạng gọi nôm na là ‘’mèo chuột’’, tức là những vụ ngoại tình, lừa dối nhau. 

Loài thỏ nổi tiếng là mắn đẻ, có lẽ chính vì thế mà thủ tướng Singapore trong thông điệp đầu năm đọc vào hôm nay, đã kêu gọi dân chúng của mình tranh thủ năm này để sinh con. Singapore là quốc gia mà đa số dân chúng là người gốc Hoa, do đó họ xem năm nay là năm con thỏ.

Lời kêu gọi của thủ tướng Lý Hiển Long còn xuất phát từ một thực tế. Vào năm ngoái, tỷ lệ sinh đẻ tại Singapore đã tuột xuống mức thấp kỷ lục, chỉ còn là 1,16 thấp hơn rất nhiều so với mức 2,1 cần thiết để bảo đảm được việc thay đổi thế hệ.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.