Vào nội dung chính
VIỆT - NHẬT

Tập đoàn Nhật Idemitsu tìm tài trợ cho nhà máy lọc dầu Nghi Sơn

Theo hãng tin Bloomberg, hôm mồng 1 tháng 2 vừa qua, tập đoàn lọc dầu Idemitsu, có công suất lớn thứ ba tại Nhật Bản, cho biết là họ đang huy động vốn để đầu tư vào Việt Nam. Công trình mà Idemitsu cần tài trợ là nhà máy lọc dầu thứ hai của Việt Nam, được xây dựng tại Nghi Sơn, Thanh Hóa.

DR
Quảng cáo

Theo ông Mitsuru Soneda, nhân vật chịu trách nhiệm hồ sơ tài chánh tại Tập đoàn Idemitsu, thì họ sẽ làm việc với Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JBIC để tìm nguồn tài chính cho đề án Nghi Sơn, trị giá ước tính khoảng 5,8 tỷ đô la. Idemitsu dự trù sẽ chi ra khoảng 70 % trong số gần 6 tỷ đô la đó, một tỷ lệ mà theo ông Soneda, hoàn toàn có thể thay đổi vì tập đoàn Nhật chưa có quyết định dứt khoát là sẽ đầu tư khoảng bao nhiêu.

Phải nói là Idemitsu là một đối tác quan trọng trong đề án Nghi Sơn, nắm 35,1% phần hùn của nhà máy lọc dầu, tương tự như tập đoàn dầu hỏa quốc tế của xứ Ả rập Kuwait (Kuwait Petroleum International Ltd) cũng có 35,1% cổ phần. Hai đối tác chính còn lại là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PetroVietnam, nắm 25,1% phần hùn, và tập đoàn hóa chất Nhật Bản Mitsui Chemicals Inc, nắm 4,7%.

Ông Soneda cho biết là vào cuối tháng Ba tới đây, Idemitsu sẽ quyết định cụ thể về mức đầu tư, sau khi tính toán lại chi phí xây dựng. Theo giới quan sát, sự kiện một đối tác quan trọng của công trình Nghi Sơn chần chừ trong việc tài trợ sẽ khiến cho kế hoạch khởi động nhà máy dự trù vào năm 2014 bị chậm trễ.

Theo dự trù của phía Việt Nam, nhà máy Nghi Sơn được thiết kế để có thể sản xuất ra 10 triệu tấn sản phẩm tinh chế mỗi năm trong giai đoạn đầu tiên của mình, cao hơn 1,5 lần so với công suất của nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam đặt tại Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi. Một khi được hoàn thành vào năm 2014, nhà máy Nghi Sơn sẽ trở thành trung tâm hóa dầu lớn nhất Việt Nam.

Các chuyên gia phân tích thẩm định : Việc Tập đoàn Idemitsu quyết định tiếp cận Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản để tìm nguồn tài trợ cho dự án Nghi Sơn là một lựa chọn hợp lý, vì nhiệm vụ của Ngân hàng JBIC này là làm sao phát huy được lợi ích của Nhật Bản ở nước ngoài.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.