Vào nội dung chính
VIỆT NAM - NHÂN QUYỀN

Bác sĩ Nguyễn Đan Quế được tự do tạm sau 24 giờ bị bắt

Theo nguồn tin của Ủy ban Quốc tế Yểm trợ Cao trào Nhân bản, bác sĩ Nguyễn Đan Quế, 69 tuổi, đã được tạm thả sau 24 giờ bị công an Việt Nam bắt điều tra. Vụ xách nhiễu này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Việt Nam tìm cách ngăn chận nguy cơ dân chúng biểu tình như ở Trung Đông và Bắc Phi.

Ðại Sứ Mỹ Michael Michalak (thứ ba, từ phải) đến thăm Bác Sĩ Nguyễn Ðan Quế (thứ hai từ phải) ngày 4/5/ 2009 tại tư gia của ông ở Sài Gòn.
Ðại Sứ Mỹ Michael Michalak (thứ ba, từ phải) đến thăm Bác Sĩ Nguyễn Ðan Quế (thứ hai từ phải) ngày 4/5/ 2009 tại tư gia của ông ở Sài Gòn. Photo: Cao Trào Nhân Bản
Quảng cáo

Vào trưa thứ bảy 26/02/2011 bác sĩ Nguyễn Đan Quế bị hàng chục công an thành phố Hố Chí Minh bao vây nhà, lục soát, tịch thu tư liệu và đến 5 giờ chiều thì bắt ông. Trong cuộc họp báo ngày hôm sau, trung tá công an Trần Sỹ Quang tuyên bố bác sĩ Quế là một nhân vật « nguy hiểm » và sẽ bị giam giữ để điều tra về tội « hoạt động lật đổ chính quyền ».

Đây là lần thứ tư từ năm 1978 vị bác sĩ sáng lập viên Cao trào Nhân Bản tranh đấu cho nhân quyền và tự do chính trị bị bắt. Bác sĩ Nguyễn Đan Quế đã bị giam tổng cộng gần 20 năm.

Theo một nhà ngoại giao Tây phương tại Hà Nội phân tích với AFP, ngoại trừ những lời kêu gọi dân chúng xuống đường tranh đấu ôn hòa, ảnh hưởng cách mạng trong khối Ả Rập không có tác động đến Việt Nam, nhưng chính quyền đã lo ngại.

Để tìm hiểu thêm thông tin về vụ này, RFI đặt câu hỏi với bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, chủ tịch Ủy ban Quốc tế Yểm trợ Cao trào Nhân bản. Từ Washington, bác sĩ Nguyễn Quốc Quân cho biết về nội dung cuộc thẩm vấn bác sĩ Nguyễn Đan Quế và lý do vì sao công an đã buộc phải tạm thả ông chỉ sau 24 giờ bị bắt:
 

03:32

Bác sĩ Nguyễn Quốc Quân

Tú Anh

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.