Vào nội dung chính
PHÁP - ĐIỆN ẢNH

Rừng Na Uy của Trần Anh Hùng khai mạc Liên hoan phim châu Á Deauville

Liên hoan phim châu Á lần thứ 13 khai mạc tối nay 9/3 tại Deauville, Pháp và sẽ kéo dài đến ngày 13/3. Tuy khách mời danh dự là hai đạo diễn Hàn Quốc Hong Sang Soo và Kim Jee Won, nhưng bộ phim Nhật Bản Rừng Na Uy do đạo diễn gốc Việt Trần Anh Hùng thực hiện và viết kịch bản, được chọn lựa để chiếu trong buổi lễ khai mạc liên hoan.

Áp phích bộ phim Rừng Na Uy bằng tiếng Pháp.
Áp phích bộ phim Rừng Na Uy bằng tiếng Pháp. DR
Quảng cáo

Bộ phim Rừng Na Uy, tên gốc tiếng Nhật là Noruwei no mori, với dàn diễn viên người Nhật, dài 2 giờ 13 phút được phụ đề tiếng Anh và Pháp, là bộ phim chính thức tranh giải được trang trọng trình chiếu trong buổi lễ khai mạc tối nay. Phim ra mắt dưới tên Pháp là La ballade de l’impossible.

Liên hoan phim Deauville sẽ giới thiệu toàn bộ các tác phẩm điện ảnh của đạo diễn Hàn Quốc Hong Sang Soo, 50 tuổi, trong đó có bộ phim đầu tay Ngày mà chú heo bị té xuống giếng đã được trao giải trong liên hoan phim Rotterdam năm 1996. Còn đạo diễn Kim Jee Won, 46 tuổi, được mời tham dự với tư cách đạo diễn trẻ đang lên.

Thành phố biển Deauville của Pháp lâu nay được biết đến với liên hoan phim Mỹ, kể từ năm 1999 đến nay hàng năm đã giới thiệu 10 bộ phim châu Á gởi đến tranh giải Bông sen dành cho phim hay nhất và Bông sen của ban giám khảo.

Trong Liên hoan phim Deauville kỳ này, lần đầu tiên có sự góp mặt của một bộ phim ngắn được quay hoàn toàn bằng iPhone mang tên Night Fishing của đạo diễn Hàn Quốc Park Chan Wook.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.