Vào nội dung chính
VIỆT NAM - LIBYA - BANGLADESH

Toàn bộ lao động Việt đã rời Libya, Pháp lập cầu không vận giúp người Bangladesh

Hãng tin AFP dẫn tin báo chí trong nước cho biết, tất cả 10.000 người lao động Việt Nam làm việc tại Libya đã rời khỏi nước này, đã và đang trên đường về đến Việt Nam. Còn với số12.000 lao động Bangladesh đang kẹt tại Libya, Pháp sẽ lập cầu không vận đưa họ về nước.

Người lao động Bangladesh tại một trại tị nạn ở biên giới Libya và Tunisia đang tụ tập la ó phản đối vì thiếu thức ăn và phương tiện.
Người lao động Bangladesh tại một trại tị nạn ở biên giới Libya và Tunisia đang tụ tập la ó phản đối vì thiếu thức ăn và phương tiện. Reuters
Quảng cáo

Chuyến bay cuối cùng trong số 10 chuyến bay đặc biệt thuộc chương trình cầu không vận của Vietnam Airlines đi đón người lao động Việt ở Libya đã hạ cánh xuống Hà Nội hôm qua với trên 200 người. Bộ trưởng Bộ Lao động Nguyễn Thị Kim Ngân nói rằng, 8.727 lao động đã về đến Việt Nam, hơn 1.000 người đang trên đường về bằng tàu biển, và trên 350 người bằng các phương tiện khác.

Một nguồn tin ngoại giao Pháp cho hay, Pháp sẽ lập cầu không vận với sự hỗ trợ về tài chính của Ả rập Xê út, huy động 20 chuyến Boeing 747 để đưa người lao động Bangladesh tại Libya về nước.

Theo Tổ chức Di dân Quốc tế (IOM), kể từ tháng trước đã có 215.000 người chạy ra được khỏi Libya. Trong số những người còn kẹt lại có 12.000 lao động Bangladesh, hiện đang ở biên giới Tunisia, Ai Cập hoặc đang còn trong lãnh thổ Libya. Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc (HCR) cho biết, hầu hết số người Bangladesh đã chờ chực ở trại tị nạn biên giới Ai Cập từ hơn chục ngày qua, và hồi cuối tuần rồi đã có một người Bangladesh thiệt mạng khi bạo lực nổ ra lúc phân phối thực phẩm.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.