Vào nội dung chính
VIỆT NAM - TÀI CHÍNH

Standard&Poors hạ mức tín nhiệm ngân hàng Việt Nam

Cơ quan thẩm định rủi ro tài chánh Standard&Poors ngày 14/3/2011 đã hạ hai nấc điểm tín nhiệm đối với ba ngân hàng lớn tại Việt Nam. Đó là Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV, Ngân hàng Ngoại thương Vietcombank và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam Techcombank.

DR
Quảng cáo

Trong bản đánh giá, được hãng tin Reuters trích dẫn, S&P đã hạ điểm tín nhiệm các ngân hàng này từ BB- xuống còn B. Một định chế tài chính bị xếp hạng B bị coi là có tính « đầu cơ cao », gây rủi ro cho việc bảo đảm an toàn vốn của ngân hàng.

S&P lo ngại rằng hệ thống ngân hàng Việt Nam có thể bị suy yếu nếu không có những biện pháp thích hợp trong bối cảnh lạm phát leo thang. Trong nhiều năm liên tiếp, tín dụng tại Việt Nam không ngừng gia tăng và khuynh hướng chung cho thấy là lãi suất ngân hàng đang trên đà tăng thêm, gây khó khăn cho các doanh nghiệp.

Reuters nhắc lại : Chính phủ Việt Nam đã đề ra mục tiêu giới hạn việc tăng tín dụng trong năm nay chỉ ở mức 20%, nhưng theo S&P, chỉ tiêu này khó có thể đạt được, đặc biệt trong bối cảnh lạm phát tại Việt Nam trong tháng giêng vừa qua tăng hơn 12% so với một năm trước đó.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.