Vào nội dung chính
VIỆT NAM - HOA KỲ

Cộng đồng người Việt Texas hỗ trợ lao động Việt Nam "bị" xuất khẩu sang Mỹ

Ngày 14/04/11, tòa án Liên bang Texas ra phán quyết đòi hai công ty Mỹ Coast to Coast và ILP bồi thường cho 12 thợ hàn Việt Nam và 43 công nhân khác tại các bang Texas và Florida 60 triệu đô la. Các công nhân Việt Nam nói trên là nạn nhân của một vụ "buôn người". Nhà báo Hà Ngọc Cư từ thành phố Houston, bang Texas, Hoa Kỳ cho biết thêm chi tiết của vụ án.

Toà án liên bang Hoa Kỳ Galveston, tiểu bang Texas (ảnh Wikipedia)
Toà án liên bang Hoa Kỳ Galveston, tiểu bang Texas (ảnh Wikipedia)
Quảng cáo

08:16

Nhà báo Hà Ngọc Cư (Houston - Hoa Kỳ)

Thanh Hà

Một số tin bài liên quan

Hai công ty của chính phủ Việt Nam bị kiện tại Hoa Kỳ vì tội buôn người

Nạn buôn người: Việt Nam cần chế tài các công ty môi giới xuất khẩu lao động

Việt Nam bị Hoa Kỳ đặt vào danh sách cần theo dõi về nạn buôn người

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.