Vào nội dung chính
VIỆT NAM

Đầu tư trực tiếp vào Việt Nam giảm 47% trong 4 tháng đầu năm

Bản tin chính thức của Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam cho biết, đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam trong 4 tháng đầu năm nay chỉ có 4 tỉ đô la, giảm đi 47,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Các nhà đầu tư ngoại quốc quan trọng nhất là Singapore, Hongkong, Malaysia, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Đầu tư nước ngoài trực tiếp vào Việt Nam giảm 47,8% (DR)
Đầu tư nước ngoài trực tiếp vào Việt Nam giảm 47,8% (DR)
Quảng cáo

Đã có 262 dự án đầu tư mới vào Việt Nam được cấp giấy phép kể từ tháng Giêng cho đến tháng Tư năm nay, với số vốn đăng ký 3,2 tỉ đô la, giảm đến 54,9%. Nhưng bên cạnh đó, 88 dự án cũ lại tăng vốn thêm 819 triệu đô la, tổng cộng là 4 tỉ đô la đầu tư. Còn số vốn giải ngân, là một nhân tố quan trọng để đánh giá hiệu quả của luồng vốn đầu tư, thì đạt 3,62 tỉ đô la, tăng 1% so với năm 2010.

Cũng theo Cục Đầu tư Nước ngoài, thì các nhà đầu tư ngoại quốc quan trọng nhất là Singapore, Hongkong, Malaysia, Hàn Quốc và Nhật Bản. Trong số đó, các công ty Nhật dù bị ảnh hưởng bởi động đất và sóng thần, vẫn đăng ký 55 dự án đầu tư mới vào Việt Nam. Lãnh vực chế biến và sản xuất thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài nhiều nhất, với tổng số 2 tỉ đô la. Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục dẫn đầu trong số các địa phương được các nhà đầu tư nước ngoài chú ý, với 1,1 tỉ đô la kể từ đầu năm.

Hãng tin Bloomberg nhận định, đầu tư nước ngoài là một trong những nguồn ngoại tệ quan trọng của Việt Nam, và Hà Nội hy vọng đạt được 20 tỉ đô la vốn đầu tư trong năm 2011. Bản tin của hãng này trích nhận xét của một nhà tư vấn, cho rằng kinh tế Việt Nam đang chậm lại đôi chút, đặc biệt là trong lãnh vực địa ốc.

Đồng bạc Việt Nam đã bị phá giá bốn lần trong vòng 15 tháng qua, và chính phủ đã tăng lãi suất nhằm kìm hãm lạm phát vốn đã lên đến 17,51% trong tháng này, cao nhất kể từ năm 2008 đến nay. Theo Bloomberg, chi phí vay vốn tăng đã góp phần làm cho tăng trưởng kinh tế bị chậm lại. Tổng sản phẩm nội địa của Việt Nam trong quý 1 năm nay chỉ tăng 5,43% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi mức tăng trưởng của ba tháng cuối năm ngoái là 7,34%.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.