Vào nội dung chính
VIỆT NAM

Ngân hàng Thế giới cho Việt Nam vay 330 triệu đô la để xây đập thủy điện Trung Sơn

Ngày 26/4/11 Ngân hàng Thế giới đã duyệt cho Việt Nam vay 330 triệu đô la để hỗ trợ cho dự án thủy điện Trung Sơn. Đây là một dự án hồ chứa và đập đa mục tiêu : vừa cung cấp điện vừa giúp kiểm soát lũ, phục vụ tưới tiêu cho các địa phương nghèo ở phía bắc Thanh Hóa, có quy mô trung bình.

Dự án thủy điện Trung Sơn
Dự án thủy điện Trung Sơn Nguồn : http://web.worldbank.org
Quảng cáo

Đập thủy điện sẽ được xây trên sông Mã, thuộc xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Bà Victoria Kwakwa, giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho rằng nhà máy điện Trung Sơn có công suất lắp đặt 260 MW sẽ là nguồn bổ sung đáng kể cho lưới điện quốc gia, giúp đa dạng hóa nguồn cung cũng như về an ninh năng lượng. Ngoài ra dự án này còn góp phần trong công cuộc chống hiện tượng thay đổi khí hậu, tránh được một lượng khí thải khoảng 1 triệu tấn mỗi năm, vì không phải xây thêm một nhà máy nhiệt điện chạy bằng than đá.

Ngân hàng Thế giới cũng sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam về mặt an toàn và duy trì hoạt động của các đập thủy điện. Ông Richard Spencer, trưởng dự án nói rằng Trung Sơn sẽ được triển khai với các tiêu chuẩn cao nhất về xã hội và môi trường nhằm đảm bảo lợi ích cho người dân. Dự án này đi kèm với các chương trình xây dựng đường sá, hệ thống tưới tiêu, cung ứng điện nước cho các hộ gia đình, xây nhà cửa và trường học tại khu vực tái định cư.

Đây là dự án thủy điện đầu tiên tại Việt Nam được Ngân hàng Thế giới cho vay vốn, thông qua Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế.

Việc tài trợ cho các nhà máy thủy điện là một phần trong chính sách hỗ trợ phát triển của Ngân hàng Thế giới. Hiện nay trên toàn cầu vẫn còn 1,4 tỉ người không được cung cấp điện, trong khi thủy điện nếu hoạt động tốt sẽ là một nguồn điện sạch, chắc chắn và giá phải chăng, góp phần vào sự tăng trưởng, xóa đói giảm nghèo và phát triển bền vững.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.