Vào nội dung chính
VIỆT NAM - KINH TẾ

Việt Nam sẵn sàng tăng thêm giá điện và xăng

Từ đầu năm đến nay, dù đã hai lần nâng giá xăng dầu, và một lần tăng giá điện, chính quyền Việt Nam không loại trừ khả năng đẩy giá năng lượng và nhiên liệu lên cao hơn nữa. Trong một bài viết công bố ngày 12/05/2011, bộ trưởng Tài chánh Vũ Văn Ninh đã gợi lên điều này khi cho rằng giá điện và nhiên liệu ở Việt Nam còn quá thấp.

Thợ điện tại Hà Nội
Thợ điện tại Hà Nội REUTERS/Kham
Quảng cáo

Trong bài báo đăng trên Tạp chí Cộng sản, số ra tháng Năm, ông Vũ Văn Ninh cảnh báo là ngành điện của Việt Nam đã bị lỗ lã trong năm 2010 và nếu giá điện không được điều chỉnh trong năm 2011, lãnh vực này sẽ bị thua lỗ thêm nữa.

Tháng Ba vừa qua, chính quyền Việt Nam đã tăng hơn 15% giá điện. Nhưng, theo bộ trưởng Tài chánh Việt Nam, tỷ lệ đó chỉ bằng 24,7% mức tăng cần thiết.

Nhiều quan chức Việt Nam cho biết là Tập đoàn Điện lực Việt Nam, độc quyền trong ngành điện, sẽ xem xét lại vấn đề giá cả vào ngày 01/06/2011 và có thể tăng giá thêm một lần nữa.

Theo hãng Reuters, giới phân tích công nghiệp cho rằng giá điện tại Việt Nam vẫn quá thấp cho nên không thu hút được đầu tư để có thể phát triển mạnh hơn, đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng, trong lúc mức cung còn hạn chế. Chính sự chênh lêch quá lớn về cung và cầu này là nguyên nhân buộc chính quyền phải áp dụng chế độ luân phiên cúp điện.

Về vấn đề xăng dầu cũng thế, trong bài viết của mình, bộ trưởng Tài chánh Việt Nam cho rằng việc tăng trên 10% giá xăng dầu vừa qua cũng chỉ là một phần của mức tăng cần thiết. Do đó theo ông : « Nếu giá dầu trên thế giới tăng lên, chúng ta sẽ điều chỉnh giá trong nước ; còn nếu giá thế giới giảm xuống, chúng ta sẽ định lại mức thuế nhập khẩu cho thích hợp và hạ thấp giá bán lẻ (nếu điều kiện cho phép). »

Theo ông Ninh, giá xăng đã tăng 2.900 đồng (0,14 đô la) / lít trong tháng hai, nhưng lẽ ra phải lên 6.500 đồng mới đủ bù đắp chi phí. Dù chính quyền đã tăng giá một lần nữa vào tháng Ba, nhiên liệu tại Việt Nam, theo ông Ninh, « vẫn còn thấp hơn các nước láng giềng ( Lào, Trung Quốc, Cam Bốt ) từ 2.300 đến 5.000 đồng một lít ».

Các nhận định của bộ trưởng Tài chánh Việt Nam cho thấy là giá điện và xăng dầu lại có thể tăng thêm, vừa gây khó khăn cho đời sống người dân, vừa làm cho lạm phát nhẩy vọt.

Chính quyền Việt Nam đã hai lần tăng giá xăng dầu trong tháng Hai và tháng Ba, lần nào cũng với tỷ lệ trên 10%. Trong tháng Ba, đến lượt giá điện bị tăng hơn 15%. Theo giới quan sát, đó là những nguyên nhân trực tiếp thúc đẩy lạm phát tăng vọt vào tháng Tư, lên đến 17,51%, mức cao nhất từ 28 tháng trước đó.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.