Vào nội dung chính
VIỆT NAM - KINH TẾ

Doanh nghiệp Việt Nam gặp khó khăn vì các biện pháp chống lạm phát

Trong bối cảnh Việt Nam đang tập trung cho nỗ lực chống lạm phát hiện nay, các doanh nghiệp trong nước đang khá vất vả, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đa số do tích lũy thấp, nên vốn kinh doanh trông cậy khá nhiều vào các ngân hàng. Nhưng hiện nay lãi suất vay khá cao, trên 20% một năm, và việc vay vốn cũng khó khăn hơn.

Các cửa hàng bán giày dép ở chợ Đồng Xuân, Hà Nội. Ảnh chụp ngày 11/5/11.
Các cửa hàng bán giày dép ở chợ Đồng Xuân, Hà Nội. Ảnh chụp ngày 11/5/11. Reuters
Quảng cáo

Trả lời phỏng vấn của chúng tôi, tiến sĩ Lê Thẩm Dương, trưởng khoa Quản trị Kinh doanh Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh đã phân tích về vấn đề này.

08:11

Tiến sĩ Lê Thẩm Dương - Việt Nam

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.