Vào nội dung chính
VIỆT NAM - NHẬT BẢN

Việt Nam duy trì kế hoạch mua lò phản ứng hạt nhân của Nhật

Báo tài chính Nikkei số ra ngày hôm nay cho biết : Việt Nam vẫn duy trì kế hoạch mua hai lò phản ứng hạt nhân của Nhật. Ông Trương Tấn Sang, người sẽ được chỉ định vào chức vụ Chủ tịch nước, trong chuyến công du Nhật Bản đã tuyên bố như trên trong một cuộc trả lời phỏng vấn được thực hiện vào hôm qua 01/06/2011.

Ông Trương Tấn Sang, thường trực ban Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam (trái) cùng với thủ tướng Nhật Naoto Kan (phải), Tokyo, 2/6/2011.
Ông Trương Tấn Sang, thường trực ban Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam (trái) cùng với thủ tướng Nhật Naoto Kan (phải), Tokyo, 2/6/2011. REUTERS/Franck Robichon/Pool
Quảng cáo

Viếng thăm Tokyo lần này, ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam, ông Trương Tấn Sang dự trù sẽ tiếp kiến thủ tướng Naoto Kan và một số các quan chức khác trong chính quyền để thảo luận về các vấn đề quan hệ chiến lược song phương.

Mùa thu năm ngoái, Việt Nam đồng ý mua là phản ứng hạt nhân của Nhật. Tai nạn nhà máy điện nguyên tử Fukushima như vậy đã không làm Việt Nam thay đổi ý kiến. Trả lời báo Nhật ông Trương Tấn Sang nhấn mạnh : « Việt Nam không thay đổi chiến lược hợp tác (…) các tập đoàn Nhật Bản đã đề cập đến nhiều biện pháp an toàn luôn được cải thiện và các biện pháp đó sẽ được thực hiện cho các lò phản ứng trong tương lai ». Đồng thời lãnh đạo Việt Nam cũng nói thêm là quốc gia này sẽ đặt ưu tiên vào vấn đề bảo đảm an toàn khi chọn công ty xây dựng lò phản ứng cho Việt Nam.

Bên cạnh lĩnh vực năng lượng hạt nhân, Việt Nam còn mở rộng thêm quan hệ với Nhật Bản trong nhiều lĩnh vực khác, chẳng hạn như trong các chương trình xây dựng hạ tầng cơ sở. Việt Nam kỳ vọng nhanh chóng hoàn tất dự án xây dựng đường tàu cao tốc Bắc Nam, tranh thủ các kỹ thuật của Nhật Bản trong các lĩnh vực như là xây dựng phi trường, hải cảng … và kể cả trong lĩnh vực công nghệ không gian, chủ yếu là để nhắm tới hệ thống phát triển vệ tinh nhằm quan sát hiểm họa thiên tai, đề phòng động đất, sóng thần hay lũ lụt.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.