Vào nội dung chính
VIỆT NAM - TRUNG QUỐC

Nhiều trang web Việt Nam bị Trung Quốc tấn công trả đũa

Theo tin của báo điện tử VietnamNet hôm nay, chỉ trong vài ngày đầu tháng 6, đã có hàng trăm trang web Việt Nam (tức là có tên miền .vn) đã bị tin tặc tấn công, trong đó có cả trang web của các cơ quan bộ ngành (.gov.vn). Phần lớn các trang web Việt Nam bị tấn công là các trang web cấp sở, cục vụ, phòng ban của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Nhiều trang cho tới giờ không thể truy cập được.

Hàng trăm trang web Việt Nam bị tin tặc Trung Quốc tấn công (DR)
Hàng trăm trang web Việt Nam bị tin tặc Trung Quốc tấn công (DR)
Quảng cáo

Theo VietnamNet, trong nhiều vụ tấn công, tin tặc đã để lại các thông điệp bằng tiếng Trung hoặc hình ảnh cờ Trung Quốc, cho nên rất có thể đây là hành động trả đũa của các hacker Trung Quốc, sau vụ tin tặc đột nhập vào nhiều trang web của Trung Quốc để khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. 

Cũng liên quan đến Biển Đông, Hội Dầu Khí Việt Nam vừa ra tuyên bố phản đối hành động của Trung Quốc đối với tàu Bình Minh 02 ngày 26/5 vừa qua và yêu cầu Bắc Kinh không để tái diễn những hành động tương tự. Cách đây ba ngày, Hội Luật gia Việt Nam cũng đã ra tuyên bố với cùng một nội dung.

Ngoài ra, theo TTXVN, hôm qua, 7/6/2011, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức tọa đàm về tình hình biển Đông. Tại cuộc tọa đàm, các đại biểu đã phê phán hành động của tàu hải giám Trung Quốc trong việc cắt dây cáp thăm dò của tàu Bình Minh 02, yêu cầu phía Trung Quốc tôn trọng Công ước của Liên hiệp quốc về Luật biển 1982 và Tuyên bố ứng xử của các bên về vấn đề biển Đông (DOC) cũng như cam kết mà phía Trung Quốc đã đưa ra trong thời gian gần đây. 

Trong khi đó, giữa Trung Quốc với Philippines tiếp tục có lời qua tiếng lại về vấn đề Biển Đông. Hôm nay, một phát ngôn viên Phủ tổng thống Philippines giữ nguyên lời tố cáo của chính quyền Manila về việc các tàu của Trung Quốc đã xâm phạm hải phận Philippines trên Biển Đông, mặc dù hôm qua Bắc Kinh yêu cầu Manila ngưng ngay những tuyên bố "vô trách nhiệm". 

Vào tuần trước, Bộ Ngoại giao Philippines đã triệu đại biện của sứ quán Trung Quốc tại Manila lên để bày tỏ "mối quan ngại nghiêm trọng" về những hành động gần đây của Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Philippines.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.