Vào nội dung chính
VIỆT NAM - BIỂN ĐÔNG

Hải quân Việt Nam sẽ diễn tập bắn đạn thật trên biển

Căng thẳng trên vấn đề chủ quyền Biển Đông gia tăng với việc Hải quân Việt Nam hôm nay, 10/06/2011, vừa thông báo sẽ tập bắn đạn thật trên biển. Theo thông báo của Công ty Bảo đảm An toàn Hàng hải miền Bắc và Quân chủng Hải quân vùng 3, cuộc tập bắn đạn thật sẽ diễn ra ngày thứ hai tới, 13/06 và kéo dài 6 tiếng đồng hồ trong thời gian từ 18h đến 24h ở ngoài khơi tỉnh Quảng Nam, cách bờ biển khoảng 40 km.

Tàu hải quân Việt Nam (ảnh:www.hcmutrans.edu.vn)
Tàu hải quân Việt Nam (ảnh:www.hcmutrans.edu.vn)
Quảng cáo

Bản thông báo yêu cầu các tàu bè không được hoạt động ở khu vực tập trận trong khoảng thời gian nói trên. Đây là lần đầu tiên Việt Nam ra một báo động như vậy về các cuộc tập trận trên biển. Hiện chưa biết là có bao nhiêu tàu sẽ tham gia cuộc tập bắn đạn thật.

Thông báo về cuộc tập bắn đạn thật của Hải quân Việt Nam được đưa ra, sau khi ngày hôm qua, tàu cá và tàu ngư chính của Trung Quốc lại xâm nhập hải phận của Việt Nam, cắt dây cáp một tàu thăm dò dầu khí khác của PetroVietnam là tàu Viking 2. Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Việt Nam ngay lập tức đã lên án hành động này, nhưng phía Bắc Kinh lại cáo buộc tàu Việt Nam tấn công tàu cá Trung Quốc.

Theo nhận định của giáo sư Carl Thayer, chuyên gia về Việt Nam thuộc Học viện Quốc phòng Úc, cuộc tập bắn đạn thật của Hải quân Việt Nam cũng là một thông điệp nhằm đáp lại Trung Quốc, sau khi Bắc Kinh, hôm qua, loan báo sẽ mở các cuộc tập trận vào tháng 6 ở vùng Tây Thái Bình Dương, nhưng không nói rõ là ở đâu. Nhưng ông Carl Thayer cho rằng đây là một phát súng cảnh cáo hơn là bắn thật. Giáo sư Carl Thayer cũng cho biết đây không phải là lần đầu tiền có cuộc tập trận như vậy. vì cách đây hai tháng, quân đội Việt Nam đã tập trận phòng không trên bộ.

Sau vụ tàu Bình Minh 02 bị tàu Trung Quốc cắt dây cáp ngày 26/05, Việt Nam đã điều động tổng cộng 8 chiếc tàu để bảo vệ Bình Minh 02, nhưng không nói rõ đó là loại tàu gì.

Trong khi đó, theo tờ Tuổi Trẻ hôm nay, đã có hơn 1.500 trang web của các cơ quan Nhà nước, công cụ tìm kiếm và của các doanh nghiệp bị tấn công trong những ngày qua. Trong nhiều vụ tấn công, tin tặc đã để lại các thông điệp bằng tiếng Trung và cờ Trung Quốc.

Trang web của Trung tâm biên phiên dịch của bộ Ngoại giao đã bị tấn công như vậy. Thậm chí trang thông tin điện tử của bộ Ngoại giao ngày 08/06 vừa qua cũng bị tấn công theo hình thức « từ chối dịch vụ », gây khó khăn cho việc truy cập. Riêng tờ báo điện tử của tập đoàn PetroVietnam, Petrotimes.vn cũng bị hacker tấn công xóa dữ liệt làm tê liệt, tối hôm qua.

Tờ Tuổi Trẻ trích lời ông Võ Đỗ Thắng, giám đốc Trung tâm an ninh mạng Athena nhận định là các trang web Việt Nam đang bị tấn công một cách có tổ chức và có định hướng. Hàng chục ngàn trang web có thể bị ảnh hưởng cùng lúc như bị mất tên miền, bị chuyển đến trang web có nội dung khác, cho nên các nhà cung cấp dịch vụ cũng như các nhà quản trị mạng được kêu gọi phải cảnh giác.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.