Vào nội dung chính
VIỆT NAM - TRUNG QUỐC - BIỂN ĐÔNG

Việt Nam hoan nghênh quốc tế can dự vào hồ sơ Biển Đông.

Vào lúc Trung Quốc tiếp tục gây hấn tại Biển Đông, chính quyền Việt Nam đã tuyên bố hoan nghênh quốc tế tham gia vào việc làm giảm căng thẳng, duy trì hòa bình và ổn định tại Biển Đông.

Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Nguyễn Phương Nga, trong một cuộc họp báo tại Hà Nội
Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Nguyễn Phương Nga, trong một cuộc họp báo tại Hà Nội REUTERS
Quảng cáo

Ngày 10/06 vừa qua, trả lời câu hỏi về vai trò của Mỹ trong việc giải quyết xung đột tại Biển Đông, nhân sự kiện Hoa Kỳ tuyên bố sẽ đưa tàu sân bay tới Biển Đông và vùng biển phía tây nam Philippines để kiểm tra vấn đề tự do lưu thông hàng hải, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Nguyễn Phương Nga, cho biết, xin trích, « Duy trì hoà bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông là lợi ích chung của các quốc gia trong và ngoài khu vực. Do đó, mọi nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong việc duy trì hòa bình ổn định ở khu vực Biển Đông đều được hoan nghênh ».

Cũng nhân dịp này, Việt Nam đã làm rõ lập trường của mình trong việc giải quyết các vấn đề tại Biển Đông.

Đối với vấn đề chỉ liên quan đến Việt Nam và Trung Quốc như vấn đề cửa Vịnh Bắc Bộ, chủ quyền quần đảo Hoàng Sa, chính quyền Hà Nội chủ trương giải quyết qua đàm phán trực tiếp song phuơng.

Tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa liên quan đến nhiều nước, thì các bên liên quan đàm phán giải quyết với nhau.

Còn đối với những vấn đề chung trên Biển Đông như an ninh, an toàn hàng hải, … gắn liền với quyền lợi chính đáng của các nước ngoài khu vực Đông Nam Á, thì phải được giải quyết với sự tham gia của tất cả các bên liên quan.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.