Vào nội dung chính
VIỆT NAM - UNESCO

Thành nhà Hồ được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới

Chiều qua 27/6  tại Paris, cuộc họp lần thứ 35 của Ủy ban Di sản Thế giới thuộc Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục Liên Hiệp Quốc (UNESCO) đã chính thức công nhận Thành nhà Hồ của Việt Nam là di sản văn hóa thế giới, cùng với nhiều di tích thời tiền sử ở châu Âu châu Phi, khu vực Trung Cận Đông và Tây Á.

Cổng phía đông của Thành nhà Hồ.
Cổng phía đông của Thành nhà Hồ. Nguồn: wikipedia
Quảng cáo

Thành nhà Hồ là một quần thề kiến trúc bằng đá độc đáo nằm trong địa phận huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, được xây dựng từ năm 1397. Ngoài hệ thống thành quách, trong lòng đất của khu di tích còn lưu giữ các dấu tích cung điện, đền đài, đường sá cùng với nghệ thuật trang trí, các làng cổ cùng toàn bộ cảnh quan đồi núi, sông hồ mang đậm chất phong thủy điển hình Á Đông.

UNESCO đánh giá các công trình xây dựng cũng như các nguyên tắc phong thủy của thành nhà Hồ là thể hiện một phong cách kiến trúc đô thị độc đáo của các triều đại ở Đông Nam Á.

Được công nhận là di tích lịch sử quốc gia từ năm 1962, nhưng chỉ khoảng chục năm trở lại đây thi khu di tích này mới được quan tâm nghiên cứu. Hồ sơ xin đăng ký được xếp hạng di sản thế giới của Thành nhà Hồ đã được các nhà nghiên cứu sử học Việt Nam chuẩn bị từ 6 năm nay.

Cho đến nay Việt Nam đã có 7 di tích được công nhận là di sản thế giới, đó là phố cổ Hội An, cố đô Huế, thánh địa Mỹ Sơn, vịnh Hạ Long, khu hang động Phong Nha-Kẻ Bàng và Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội. Các di tích được xếp hạng di sản văn hóa thế giới như vậy sau đó đều đã được các nhà quản lý mau chóng đưa vào phục vụ du lịch và thường kéo theo những hệ quả không mấy tích cực cho việc tôn tạo và bảo tồn di tích.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.