Vào nội dung chính
VIỆT NAM - WORLD BANK

WB cho Việt Nam vay 330 triệu đôla xây nhà máy thủy điện ở Thanh Hóa

Hôm nay 28/6, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Thế giới vừa ký một thoả thuận về khoản vay trị giá 330 triệu đôla để giúp Việt Nam xây dựng nhà máy thủy điện Trung Sơn ở tỉnh Thanh Hóa. Đây là dự án thủy điện đầu tiên do Ngân hàng Thế giới tài trợ. 

Địa điểm xây dựng nhà máy thủy điện Trung Sơn, thuộc huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Địa điểm xây dựng nhà máy thủy điện Trung Sơn, thuộc huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. DR
Quảng cáo

Theo lời bà Victoria Kwakwa, giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, dự án thủy điện này không chỉ đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng trong nước, mà còn góp phần chống thay đổi khí hậu bằng cách giảm thảì khoảng 1 triệu tấn khí CO2 mỗi năm. Theo dự kiến, nhà máy thủy điện Trung Sơn, với công suất 260 megawatt, sẽ đi vào hoạt động hoàn toàn kể từ tháng 5/2017.

Hãng tin AFP hôm nay cho biết là trong một diễn đàn do Ngân hàng Thế giới hỗ trợ vào tháng trước, Phòng Thương mại châu Âu ở Việt Nam đã nhận định rằng việc xây dựng các nhà máy năng lượng mới đã không theo kịp với nhu cầu về điện, hiện tăng 15% mỗi năm, cho nên tình trạng cúp điện thêm nghiêm trọng.

Hiện nay, các đập thủy điện cung cấp 1/3 tổng lượng điện tiêu thụ ở Việt Nam. Tuy nhiên Việt Nam đang cố gắng đa dạng hoá nguồn năng lượng thông qua các nhà máy nhiệt điện chạy bằng than và các nhà máy khác, trong đó có các nhà máy điện hạt nhân đã được dự trù xây dựng.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.