Vào nội dung chính
VIỆT NAM - HOA KỲ

Việt Nam thắng trong vụ kiện Hoa Kỳ áp thuế chống phá giá trên tôm

Trong phiên xử hôm qua 11/07/2011 tại Genève, Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO) ra phán quyết ủng hộ Việt Nam trong vụ kiện Mỹ áp dụng các biện pháp chống bán phá giá đối với tôm đông lạnh xuất khẩu của Việt Nam.

Tôm xuất khẩu của Việt Nam
Tôm xuất khẩu của Việt Nam DR
Quảng cáo

WTO cho rằng : Hoa Kỳ đã vi phạm luật thương mại quốc tế, khi sử dựng phương pháp "zeroing" để đánh thuế chống bán phá giá nhắm vào tôm Việt Nam. Phương pháp quy về 0 của Mỹ tính giá trung bình tôm của nhiều nước nhập vào Hoa Kỳ. Xem đấy là chuẩn 0 để từ đó quy định là giá tôm Việt Nam bán sang Mỹ thấp hơn với chuẩn 0 là bao nhiêu, và căn cứ trên chuẩn mực này, phía Mỹ đã khẳng định là Việt Nam bán phá giá tôm.

Tính toán như trên của Mỹ gây thiệt hại cho các doanh nghiệp xuất khẩu tôm của Việt Nam

Phương pháp quy về 0 do bộ Thương mại Hoa Kỳ áp dụng đối với rất nhiều các mặt hàng nhập vào Mỹ và nhiều quốc gia trong số 154 thành viên WTO cực lực phản đối. Theo Reuters, trước Việt Nam nhiều đối tác thương mại khác của Hoa Kỳ như Ahentina, Brazil, Liên Hiệp Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Thái Lan cũng đã thắng kiện về điểm này.

AFP lưu ý, kể từ khi gia nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới vào tháng 2/2010, đây là lần đầu tiên Việt Nam đệ đơn kiện một thành viên của tổ chức này.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.