Vào nội dung chính
VIỆT NAM - NHÂN QUYỀN

Chính quyền Việt Nam đã đưa Linh mục Nguyễn Văn Lý trở lại nhà tù

Theo các nguồn tin trùng hợp, Công an Việt Nam vào hôm nay, ngày 25/7/2011, đã áp tải Linh mục Nguyễn Văn Lý trở lại nhà tù.

Linh mục Nguyễn Văn Lý
Linh mục Nguyễn Văn Lý Reuters/Stringer
Quảng cáo

Là một trong những người sáng lập khối 8406, phong trào đấu tranh dân chủ ở Việt Nam, cha Lý đã bị kết án 8 năm tù vào năm 2007 và bị tống giam với tội danh "tuyên truyền chống Nhà nước".

Tuy nhiên, từ ngày 15/03/2010, linh mục Nguyễn Văn Lý đã được đưa về Nhà Chung của Tòa Tổng Giám Mục Huế để trị bệnh, sau khi được chính quyền tạm đình chỉ thi hành án trong 12 tháng.

Trước ngày 15/03/2011 vừa qua là ngày trên nguyên tắc, cha Lý phải trở lại trại giam, nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế, từ Ân xá Quốc tế cho đến Human Rights Watch đều đã lên tiếng kêu gọi chính quyền Việt Nam để cho linh mục Lý được tự do.

Vụ bắt đưa cha Lý trở lại nhà giam hôm nay đã được chính bà Nguyễn Thị Hiểu, chị ruột của cha Lý xác nhận với RFI.

01:11

Bà Nguyễn Thị Hiểu (Việt Nam)

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.