Vào nội dung chính
QUỐC TẾ- NHÂN QUYỀN VIỆT NAM

Đến lượt Canada kêu gọi Việt Nam trả tự do cho linh mục Nguyễn văn Lý

Sau Hoa Kỳ và hai tổ chức bảo vệ nhân quyền Ân xá Quốc tế và Human Rights Watch, hôm qua, 27/07/2011, Canada đã lên tiếng thúc giục Việt Nam trả tự do cho linh mục Nguyễn Văn Lý, vừa bị chính quyền cầm tù trở lại.

Linh mục Nguyễn Văn Lý tại toà giám mục Huế,  sau khi được trả tự do tạm, 15/3/2010.
Linh mục Nguyễn Văn Lý tại toà giám mục Huế, sau khi được trả tự do tạm, 15/3/2010. REUTERS/Emanuel Nguyen Vinh Gioang
Quảng cáo

Ngoại trưởng Canada ông John Baird đã bày tỏ thái độ ‘’thất vọng về việc cha Nguyễn Văn Lý đã bị đưa trở lại nhà tù’’, đồng thời cho biết là Ottawa ‘’rất quan ngại về tình trạng sức khoẻ của linh mục’’.

Bản tuyên bố của ông John Baird ghi rõ : ‘‘Canada thúc giục chính quyền Việt Nam trả tự do cho cha Nguyễn Văn Lý và những người khác đã bị bắt, vì nêu lên ý kiến của mình một cách ôn hoà.’’

Ngoại trưởng Baird còn nhắc lại là : ‘’Chính phủ Canada sẽ tiếp tục đường lối ngoại giao dựa trên nguyên tắc cổ vũ cho tự do, dân chủ, nhân quyền và pháp quyền.’’

Theo hãng AFP, linh mục Nguyễn Văn Lý được trả tự do tạm vào tháng 3 năm ngoái vì lý do sức khoẻ. Đến tháng 3 vừa qua, chính quyền Việt Nam cho biết là sẽ đưa linh mục trở lại vào tù nếu sức khoẻ của ông ổn định. Cha Lý đã bị áp tải trở về nhà tù vào thứ Hai 25/7/2011 vừa qua. Tuy nhiên từ đó đến nay, không có thông tin chính thức nào về sức khoẻ của ông.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.