Vào nội dung chính
BALAN - NHẬP CƯ

Ba Lan hợp thức hóa đại trà người nhập cư trái phép

Trung tuần tháng Bảy vừa qua, Hạ viện Ba Lan đã thông qua dự luật hợp thức hóa cho những người nhập cư trái phép vào Ba Lan, theo đó những người nước ngoài cư trú trên lãnh thổ Ba Lan liên tục kể từ cuối năm 2007 sẽ được hợp thức hóa thành cư trú hợp pháp.

Ba Lan, nơi có nhiều người Việt Nam nhập cư
Ba Lan, nơi có nhiều người Việt Nam nhập cư DR
Quảng cáo

Dù còn phải đợi thông qua tại Thượng viện, cũng như được Tổng thống Ba Lan ký ban hành, nhưng đây được coi là một thay đổi lớn trong chính sách nhập cư của Ba Lan, nước vẫn bị coi là trung tâm trung chuyển người nhập cư bất hợp pháp ở châu Âu, trong đó có không ít người Việt Nam.

Để tìm hiểu thêm chi tiết của dự luật cũng như ảnh hưởng đến cộng đồng người Việt ở Ba Lan, RFI phỏng vấn anh Ngô Văn Tưởng, một người hoạt động xã hội tại Vacxava. Anh cho biết nội dung cơ bản của dự luật vừa được thông qua bước đầu tại Quốc hội Ba Lan :

07:03

Ngô VănTưởng (Vacxava)

Anh Vũ

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.