Vào nội dung chính
VIỆT NAM

Việt Nam : 3 người biểu tình chống Trung Quốc được thả

Vào lúc 18h, giờ Việt Nam hôm nay, 25/08/2011, ba người cuối cùng trong số những người biểu tình phản đối Trung Quốc bị công an bắt giữ từ ngày 21/08, đã lần lượt được trả tự do.

Biểu tình phản đối Trung Quốc, Hà Nội, 21/8/2011.
Biểu tình phản đối Trung Quốc, Hà Nội, 21/8/2011. REUTERS/Tu Quang
Quảng cáo

Các thông tin trên mạng cho biết đó là các chị Bùi Thị Minh Hằng, Đặng Bích Phượng và anh Nguyễn Văn Dũng. Rất nhiều người như tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, blogger Lê Dũng, anh Nguyễn Chí Đức … đã đến chờ đón trước cửa trại tạm giam số 1 Hỏa Lò.

Việc thả ba người đã được chính quyền Việt Nam thông báo trước. Theo AFP, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Nguyễn Phương Nga cho biết là những người này sẽ lần lượt được trả tự do tạm thời trong ngày hôm nay, nhưng họ sẽ tiếp tục bị điều tra.

Hôm chủ nhật, 21/08, hàng trăm người đã biểu tình ôn hòa tại Hà Nội để phản đối những hành động gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông. Đây là cuộc biểu tình lần thứ 11 kể từ đầu tháng Sáu tới nay. Công an đã trấn áp, bắt giữ gần năm chục người đưa về đồn công an Mỹ Đình Hà Nội. Hành động trấn áp này diễn ra trong bối cảnh vào ngày 18/08, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ra một thông báo, không có người ký, không ghi nơi gửi, yêu cầu chấm dứt biểu tình trên địa bàn thành phố. Nhiều nhân sĩ trí thức Việt Nam đã ký kiến nghị đòi hủy bỏ bản thông báo vi Hiến và trái luật này.

Hầu hết những người bị bắt giữ ngày 21/08 đã được trả tự do trong ngày hoặc hôm sau. Duy có ba trường hợp nói trên bị chuyển về trại tạm giam số 1.

Ngày 23/08, sứ quán Mỹ tại Hà Nội đã bày tỏ lo ngại về về các vụ bắt giữ người biểu tình. Phát ngôn viên bộ Ngoại giao Việt Nam cho rằng bình luận của sứ quán Hoa Kỳ là "không phù hợp".

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.