Vào nội dung chính
TRUNG QUỐC - ẤN ĐỘ - BIỂN ĐÔNG

Hải quân Trung Quốc cản đường chiến hạm Ấn Độ tại Biển Đông

Sự cố xẩy ra vào hạ tuần tháng Bảy, nhưng đến hôm nay, 01/09/2011 mới được tiết lộ. Chiến hạm Ấn Độ INS Airavat, trên đường đi nhân chuyến ghé thăm hữu nghị Việt Nam, đã bị tàu chiến Trung Quốc xét hỏi ngoài khơi bờ biển Việt Nam. Đây là hành động mới nhất của Bắc Kinh nhằm buộc các nước công nhận chủ quyền Trung Quốc trên Biển Đông.

Tàu đổ bộ INS Airavat của Hải quân Ấn Độ.
Tàu đổ bộ INS Airavat của Hải quân Ấn Độ. DR
Quảng cáo

Theo nhật báo Anh Quốc Financial Times số đề ngày hôm nay, 01/09, năm nguồn tin thân cận với hồ sơ này đã xác định là vụ việc xẩy ra trong vùng hải phận quốc tế, một thời gian ngắn sau khi chiếc tàu đổ bộ tấn công của Ấn Ðộ hoàn tất chuyến ghé thăm cảng Việt Nam. Trong chương trình, chiếc Airavat ghé cảng Nha Trang và Hải Phòng.

Financial Times thuật lại : một chiếc chiến hạm Trung Quốc không rõ tên, đã yêu cầu tàu Airavat của Ấn Ðộ là phải xác định danh tính và giải thích lý do tại sao có mặt ở vùng biển quốc tế này.

Một quan chức hải quân Ấn Ðộ đã không che giấu thái độ bực tức trước sự cố này. Phát biểu với tờ báo Anh Quốc, nhân vật này xác định : “Hải quân của bất kỳ nước nào trên thế giới cũng có toàn quyền đi qua những vùng biển này. Hành vi của bất cứ quốc gia nào tuyên bố chủ quyền hay xét lại quyền tự do đi qua (vùng biển quốc tế) của một nước khác, là điều không thể chấp nhận được”.

Khi được yêu cầu xác minh vụ việc, Bộ Ngoại Giao Việt Nam chỉ công nhận là chiếc Airavat đã đến thăm Việt Nam từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 7, nhưng tuyên bố không biết gì về sự cố tàu Ấn Ðộ bị tàu Trung Quốc làm khó dễ.

Riêng Ấn Độ vào hôm nay chính thức bác bỏ nguồn tin của báo Financial Times. Một bản thông cáo của Hải quân Ấn Độ xác nhận : "Các thông tin báo chí liên quan đến vụ tầu INS Airavat bị chiến hạm Trung Quốc chặn đường ngoài Biển Đông hoàn toàn sai lạc. Không hề có bất kỳ một vụ chạm trán nào”.

Thế nhưng một bản thông cáo của chính phủ Ấn Độ sau đó xác nhận sự kiện tàu Ấn Độ bị cảnh cáo, nhưng không hề có việc tàu Trung Quốc ra mặt chặn đường.

Theo nguồn tin này, hôm 22 tháng 7, khi ở ngoài khơi cách Nha Trang 45 hải lý, chiếc INS Airavat đã nhận được qua hệ thống radio của tàu thông điệp của một người tự nhận là "Hải quân Trung Quốc", nói rằng "Quý vị đang tiến vào hải phận Trung Quốc".

Tuy nhiên, bản thông cáo của chính phủ Ấn Độ khẳng định là chiếc Airavat không hề nhìn thấy phi cơ hay tàu bè nào của Trung Quốc vào khi ấy.

Dẫu sao thì New Delhi cũng nhắc lại : "Ấn Độ ủng hộ sự tự do lưu thông trên vùng biển quốc tế, kể cả ở vùng Biển Đông, và quyền được đi ngang qua hải phận quốc tế đúng theo các quy tắc quốc tế được công nhận. Các quy tắc này phải du mọi nước tuân thủ."

Theo AFP, một nguồn tin tại Hà Nội biết rõ sự cố, đã cho rằng cung cách hành xử của tàu chiến Trung Quốc đối với tàu đổ bộ Ấn Độ đi theo đúng bài bản thường thấy. Hải quân Trung Quốc luôn luôn tìm cách khẳng định với tàu bè nước khác qua lại trong vùng rằng khu vực họ đi qua là « thuộc vùng biển Trung Quốc » và buộc các nước khác phải giải thich lý do hiện diện trong khu vực thuộc chủ quyền của Bắc Kinh.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.