Vào nội dung chính
VIỆT NAM

Việt Nam : biến thể virus H5N1 không có khả năng bùng phát thành dịch

Biến thể của virus cúm gia cầm H5N1 được phát hiện tại Việt Nam vào năm 2009 không có khả năng bùng phát thành dịch bệnh nặng nề hơn. Đây là phát biểu của giới chức Liên Hiệp Quốc với hãng tin AFP, hôm qua 5/9/2011. Việt Nam đã nỗ lực kiểm soát bệnh dịch, nhưng virus H5N1 từ năm 2003 liên tục trở đi trở lại.

Biến thể của virus HN1 được phát hiện vào năm 2009 (DR)
Biến thể của virus HN1 được phát hiện vào năm 2009 (DR)
Quảng cáo

Vào tuần trước, tổ chức Lương Nông Thế giới FAO đã báo động, tại Việt Nam và Trung Quốc, có thể sẽ có dịch cúm H5N1. Theo số liệu của tổ chức Y tế Thế giới WHO, vào năm 2006, số lượng tử vong trên toàn thế giới vì căn bệnh này là 79.

Tại Châu Á, Việt Nam là nước thứ hai, sau Indonesia, bị thiệt hại nhiều nhất, với 59 trường hợp tử vong từ năm 2003 đến nay. Trường hợp tử vong được ghi nhận gần nhất là vào tháng 4/2010, tuy nhiên, theo FAO và WHO, không có trường hợp nào là do biến thể virus mới.

Biến thể của virus mới mang tên H5N1 – 2.3.2.1 lần đầu tiên được ghi nhận tại Việt Nam vào năm 2009, có mặt tại 16 tỉnh thành. Bất chấp các nỗ lực của Việt Nam để kiểm soát bệnh dịch này, virus cúm gia cầm H5N1 liên tục tái xuất hiện, kể từ năm 2003 đến nay. Theo khuyến cáo của Liên Hiệp Quốc, để giảm thiểu tác hại của bệnh dịch này, điều ưu tiên cần làm là áp dụng các biện pháp chăn nuôi tiên tiến tại các trang trại gia cầm.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.