Vào nội dung chính
VIỆT NAM

Thâm hụt thương mại của Việt Nam giảm 20% so với năm ngoái

Theo thống kê sơ khởi 9 tháng đầu năm 2011 vừa được công bố hôm nay, thì thâm hụt thương mại của Việt Nam nay đã giảm bớt 19,5% so với năm ngoái, nhờ xuất khẩu tăng lên.

Hàng xuất khẩu Việt Nam
Hàng xuất khẩu Việt Nam Reuters
Quảng cáo

Tổng cục Thống kê cho biết trong 9 tháng đầu năm nay, cán cân thương mại của Việt Nam bị thâm thủng 6,84 tỉ đô la, so với cùng kỳ năm ngoái là 8,5 tỉ đô la. Doanh số xuất khẩu đã đạt được trên 70 tỉ đô la, tăng 35,4%, trong khi nhập khẩu chỉ tăng ở mức 26,9%, với tổng giá trị gần 76,9 tỉ đô la.

Việt Nam xuất khẩu chủ yếu là sản phẩm nông nghiệp như gạo và cà phê, còn hàng nhập khẩu đa số là vật liệu sản xuất. Từ nhiều năm qua, Việt Nam có tỉ lệ tăng trưởng rất cao, nhưng lại mất quân bình trong cán cân mậu dịch. Thâm hụt thương mại trong năm 2010 lên đến 12,4 tỉ đô la, lạm phát tăng cao và giá trị đồng bạc quốc gia liên tục xuống dốc.

Hồi tuần rồi, Ngân hàng Phát triển Á châu đã nhận định, tỉ lệ hối đoái đã ổn định kể từ tháng Hai, sau khi đồng bạc bị giảm giá mạnh. Bên cạnh đó, lượng tiền cho vay và cán cân thanh toán cũng có dấu hiệu cải thiện. Tổ chức này đã kêu gọi chính phủ Việt Nam nên duy trì các biện pháp nhằm ổn định nền kinh tế như hiện nay.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.