Vào nội dung chính
HÀN QUỐC - VIỆT NAM

Hàn Quốc tạm ngưng nhận thêm lao động Việt Nam

Hãng tin Pháp AFP dẫn nguồn tin từ một quan chức tại Seoul hôm nay, 29/09/2011, cho biết Hàn Quốc đã chính thức tạm ngừng tiếp nhận thêm lao động Việt Nam. Lý do là vì hiện còn khoảng 2000 lao động Việt Nam đã hết hạn visa nhưng vẫn lưu lại cư trú bất hợp pháp.

Người lao động nước ngoài muốn ở lại Seoul
Người lao động nước ngoài muốn ở lại Seoul DR / Flickr
Quảng cáo

Từ tháng Tám, Hàn Quốc đã tạm dừng các đợt thi tuyển tiếng Hàn nhằm tiếp nhận lao động Việt Nam sang quốc gia này. Seoul cũng đề nghị cơ quan chủ quản lao động của Việt Nam khẩn trương tìm cách đưa số lao động hết hạn hợp đồng và visa nói trên về nước.

Vẫn theo nguồn tin trên từ năm 2004 đên 2005, có khoảng hơn 4.100 lao động Việt Nam đã đến Hàn Quốc làm việc với thời hạn hợp đồng tối đa 6 năm. Đến tháng 08/2011 tất cả số lao động nói trên đều đã hết hạn hợp đồng và giấy phép cư trú. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 2200 người trong số họ đã trở về nước và tình hình này đang « trở nên nghiêm trọng ».

Từ năm 2004, Hàn Quốc bắt đầu có chính sách cho các công ty nhập lao động giản đơn từ nước ngoài. Từ đó đến nay, nước này đã đón nhận hàng chục nghìn công nhân đến từ 15 nước khác nhau, trong đó chủ yếu thuộc khu vực Nam Á. Các lao động đến làm việc tại Hàn Quốc được cấp giấy phép cư trú 3 năm và có thể được gia hạn thêm một lần.

Theo thống kê của các cơ quan hữu trách Hàn Quốc, 27% số lao động nước ngoài vẫn tiếp tục ở lại cư trú bất hợp pháp sau khi hết hạn hợp đồng. Con số này với các lao động Việt Nam là 50%. Hàn Quốc vẫn thường xuyên yêu cầu chính phủ Việt Nam phải tìm cách đưa  những người cư trú bất hợp pháp về nước, nhưng phía Việt Nam không đưa ra được biện pháp nào có hiệu quả. Trong tình hình như vậy, Seoul không thể tiếp tục nhận thêm lao động Việt Nam chừng nào chưa giải quyết được số lao động bất hợp pháp tồn đọng tại Hàn Quốc.

Hiện nay, tình hình người lao động nước ngoài cư trú bất hợp pháp đang là vấn đề làm đau đầu cơ quan quản lý trong việc hoạch định chính sách lao động và quản lý người nước ngoài của Hàn Quốc.

Theo thống kê của bộ Lao động và Việc làm Hàn Quốc, hiện có khỏang 16.000 người nước ngoài cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc sau khi hết hạn visa lao động hoặc du lịch.

Tuy nhiên, đại diện của cơ quan quản lý lao động Hàn Quốc cho biết : « Rất nhiều công ty của Hàn Quốc vẫn muốn tiếp tục tuyển dụng nhân công Việt Nam cần cù chịu khó… nhưng chúng tôi không thể chấp nhận thêm lao động nhập cư nếu tồn tại hiện nay không được giải quyết ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.