Vào nội dung chính
VIỆT NAM-Y TẾ

Việt Nam: 114 trẻ em tử vong từ đầu năm vì dịch "tay chân miệng"

Tại Việt Nam, dịch bệnh « tay chân miệng » tiếp tục lây lan và đã truyền bệnh cho gần 62.000 người trong tháng 9/2011, tăng 55% so với tháng 8 trước đó và làm tử vong 114 trẻ em tính từ đầu năm đến nay theo một thông báo mới của bộ Y tế.

Dịch tay chân miệng đang lan rộng ở Việt Nam
Dịch tay chân miệng đang lan rộng ở Việt Nam
Quảng cáo

Theo hãng thông tấn Đức DPA , một bản thông cáo của bộ Y tế Việt Nam xác nhận là quy mô truyền nhiễm của bệnh « tay chân miệng » không có dấu hiệu sụt giảm và đã lan đến 61 trên 63 tỉnh thành. Bộ Y tế dự báo là số bệnh nhân sẽ tăng thêm trong những tháng tới mặc dầu vẫn khẳng định là kiểm soát được.

Từ tháng 9 đến tháng 12 là giai đoạn lây nhiễm lên đỉnh điểm và sự kiện số nạn nhân tăng vọt trong tháng 9 được giải thích là do mùa học sinh tựu trường, nạn nhân chính của siêu vi. Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở địa phương cảnh báo công chúng và tăng cường vệ sinh.

Siêu vi bệnh « tay chân miệng » lây lan qua đường nước bọt, dịch vàng từ các mụt trên da và qua phân người. Xuất huyết phổi hoặc sưng màng óc là những biến chứng nghiêm trọng của căn bệnh này dẫn đến tử vong cho bệnh nhân.

Theo bộ Y tế thì Nam bộ là nơi bị lây nhiểm nặng nhất với 79% bệnh nhân và 91% tử vong.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.