Vào nội dung chính
VIỆT NAM - KINH TẾ

Việt Nam hạ chỉ tiêu tăng trưởng để chống lạm phát

Trong buổi khai mạc kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khóa thứ 13, ngày hôm nay 20/10/2011, thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng nói, Việt Nam phải hạ tỷ lệ tăng trưởng xuống từ 6 đến 6,5% trong năm tới, thay vì từ 7 đến 7,5% như dự kiến cho giai đoạn 2012-2015, vì đất nước đang phải đối mặt với các thách thức do tương lai bất định của nền kinh tế toàn cầu và các « yếu kém » của nền kinh tế quốc gia.

REUTERS/ KHAM
Quảng cáo

Ông Nguyễn Tấn Dũng nhận định : Tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam là không ổn định, lạm phát còn cao và quá trình tái cơ cấu nền kinh tế chậm.

Vào tháng 9 năm nay, ông Nguyễn Tấn Dũng đưa ra mục tiêu lạm phát 18% đối với toàn năm 2011, sau khi tỷ lệ lạm phát trong tháng 8 lên tới 23%, so với cùng kỳ năm ngoái. Quỹ tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Phát triển Châu Á, về phần mình, cho rằng tỷ lệ lạm phát trung bình năm là 19%. Mục tiêu mà thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề ra là giảm tỷ lệ lạm phát xuống còn 10% vào năm 2012.

Trên thực tế, theo các số liệu của chính phủ, chín tháng đầu năm nay kinh tế Việt Nam tăng trưởng 5,76% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn giai đoạn 9 tháng đầu năm 2010.

Từ nhiều năm nay, Việt Nam có tỷ lệ tăng trưởng cao, tuy nhiên, lạm phát cộng với thâm hụt thương mại 12,4 tỷ đô la vào năm 2010, và sự mất giá của đồng tiền, đã buộc đảng Cộng sản cầm quyền phải tìm kiếm một mô hình phát triển khác.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.