Vào nội dung chính
VIỆT NAM- KINH TẾ

Việt Nam : Thâm thủng mậu dịch tháng 10 giảm còn 800 triệu đôla

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam vừa được công bố hôm nay, 25/10/2011, thâm hụt thương mại của Việt Nam trong tháng 10 đã thu hẹp xuống còn khoảng 800 triệu đô la. Đây là một tín hiệu khả quan so với tháng 9 vừa qua, khi con số này lên tới 1,5 tỷ.

Vận chuyễn hàng hoá tại thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh chụp ngày 13/10/2011
Vận chuyễn hàng hoá tại thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh chụp ngày 13/10/2011 REUTERS/Kham
Quảng cáo

Giới phân tích cho rằng chuyển biến tích cực nói trên có thể giúp giảm bớt áp lực trên đồng tiền Việt Nam vốn đã giảm giá mạnh hồi tuần trước xuống đến mức thấp nhất kể từ năm 1993. Nhìn chung, tính đến tháng 10, thâm thủng mậu dịch của Việt Nam trong năm 2011 này đã lên đến 8,39 tỷ đô la.

Theo hãng tin Mỹ Bloomberg, trong thời gian gần đây, Việt Nam đã phải trầy trật trong cố gắng lấy lại niềm tin của các nhà đầu tư, ngày càng lo ngại trước mức lạm phát hơn 20%, thâm hụt thương mại quá nặng, và các rủi ro trong lãnh vực ngân hàng. Trong tình hình đó, chính phủ Việt Nam đã lồng nỗ lực thu hẹp mức thiếu hụt thương mại vào trong một loạt các biện pháp nhằm ổn định nền kinh tế, đấu tranh chống lạm phát và hỗ trợ đồng nội tệ bằng cách thắt chặt chính sách tiền tệ và tài chính.

Liên quan đến các số liệu cụ thể về ngoại thương, trị giá xuất khẩu trong tháng 10 đã tăng lên thành 8,3 tỷ đô la, cao hơn mức 7,94 tỷ trong tháng Chín một chút. Ngược lại, nhập khẩu trong tháng 10 đã giảm xuống còn 9,1 tỷ, so với 9,45 tỷ trong tháng Chín.

Nhận xét về các số liệu trên đây, ông Edwin Gutierrez, chuyên gia tại hãng đầu tư Aberdeen Asset Management tại Luân Đôn - hiện đang quản lý khoảng 7 tỷ đô la trái phiếu các nước mới nổi, bao gồm cả trái phiếu mệnh giá bằng đô la của Việt Nam – đã cho rằng : « Xuất khẩu quả là đã tăng mạnh, nhưng trong tương lai, nhu cầu hàng hóa Việt Nam có nguy cơ yếu đi do tình hình khó khăn ở các thị trường lớn của Việt Nam. Trong khi đó, nhập khẩu vẫn còn cao. »

Dẫu sao thì Việt Nam chưa thể thoát cảnh thâm thủng mậu dịch nặng nề. Theo dự báo được chính chính phủ Việt Nam công bố ngày 20/10 vừa qua, khiếm hụt thương mại trong năm tới 2012 có thể tăng lên đến mức 12,8 tỷ đô la so với 10 tỷ trong năm nay.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.