Vào nội dung chính
VIỆT NAM - NHẬT BẢN - NGUYÊN TỬ

Công ty Nhật JAPC bắt đầu nghiên cứu khả thi nhà máy điện hạt nhân thứ hai cho Việt Nam

Theo tin từ trang web báo Denki Shimbun ngày hôm nay, 28/10/2011, Công ty Năng lượng Nguyên tử Nhật Bản - Japan Atomic Power Company - đã bắt tay vào việc nghiên cứu khả thi công trình xây dựng nhà máy hạt nhân Ninh Thuận II tại Việt Nam. Căn cứ vào hợp đồng đã ký với Tập đoàn Điện lực Việt Nam tháng 9 vừa qua, phía Nhật Bản phải đệ trình báo cáo vào tháng 3 năm 2013.

Mô hình nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận (DR)
Mô hình nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận (DR)
Quảng cáo

Nội dung nghiên cứu bao hàm việc khảo sát ngay tại hiện trường về sự hiện diện hay không của các vết nứt địa chất, địa hình vùng đáy biển cạnh khu vực nhà máy, các dòng thủy triều, nhiệt độ nước biển và nhiều yếu tố khác. Cùng lúc, công trình nghiên cứu khả thi cũng phải phác thảo kế hoạch bố trí các bộ phận của hai lò phản ứng chạy bằng nước nhẹ mà phía Nhật Bản dự trù lắp đặt cho nhà máy.

Căn cứ vào bản báo cáo của đối tác Nhật Bản, Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ hoàn chỉnh bản thiết kế nhà máy điện hạt nhân thứ hai tại Ninh Thuận, để đệ trình Quốc hội Việt Nam phê duyệt. Thoạt đầu Việt Nam muốn hoàn tất công trình này vào năm 2021. Tuy nhiên, trong tháng Bảy vừa qua, thời hạn đã được rút ngắn một năm nó và nhà máy này dự trù đi vào hoạt động vào năm 2020.

Xin nhắc lại là chính quyền Việt Nam đã quyết định xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ở vùng duyên hải miền Trung hai nhà máy điện nguyên tử, mỗi nhà máy bao gồm hai lò phản ứng hạt nhân. Sau khi đã giao nhà máy thứ nhất cho phía Nga thực hiện, Việt Nam đã chọn công nghệ Nhật Bản cho nhà máy thứ hai.

Theo nhật báo Mainichi ngày 25/10 vừa qua, hợp tác hạt nhân Việt - Nhật sẽ là một trong những chủ đề quan trọng nhân chuyến công du Nhật Bản của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng từ ngày 30/10 đến ngày mùng 2/11 sắp tới. Trả lời phỏng vấn của tờ báo Nhật, mới đây Phó Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã tiết lộ rằng nhân chuyến công du đó, hai nước sẽ chính thức hóa việc hợp tác này.

Lẽ dĩ nhiên Tokyo đã quyết định cho Hà Nội vay vốn với lãi suất hạ để thực hiện dự án điện hạt nhân với công nghệ Nhật Bản.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.