Vào nội dung chính
VIỆT NAM - HOA KỲ

Hoa Kỳ và Việt Nam tiếp nối đối thoại nhân quyền

Trong một bản thông tin cho báo chí đề ngày hôm qua, 07/11/2011, bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận là vòng 16 cuộc Đối thoại Nhân Quyền Mỹ - Việt sẽ được tổ chức trong hai ngày 09-10/11 tại Washington. Đây là cuộc họp tập hợp các chuyên viên chính phủ hai bên.

Trợ lý ngoại trưởng Mỹ Michael Posner  đặc trách về nhân quyền, dân chủ và lao động.
Trợ lý ngoại trưởng Mỹ Michael Posner đặc trách về nhân quyền, dân chủ và lao động. (AFP)
Quảng cáo

Theo bộ Ngoại giao Mỹ, trưởng phái đoàn Mỹ là Trợ lý Ngoại trưởng Michael Posner, phụ trách dân chủ, nhân quyền và lao động, trong lúc phái đoàn Việt Nam do Vụ trưởng Hoàng Chí Trung dẫn đầu. Chính Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Bill Burns sẽ khai mạc cuộc đối thoại, diễn ra trong khuôn viên bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

Bộ ngoại giao Mỹ xác định : « Đối thoại Nhân quyền, dựa trên các nguyên tắc bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau…, tạo cơ hội cho hai bên mở ra những cuộc thảo luận sâu rộng và thực chất, có khả năng mang lại những kết quả cụ thể, giúp thu hẹp các dị biệt tồn tại giữa Hoa Kỳ và Việt Nam trong lĩnh vực nhân quyền ».

Các vòng đối thoại về nhân quyền giữa Việt Nam và Hoa Kỳ bắt đầu từ năm 1993 đến năm 2002 phía Hoa Kỳ  chấm dứt đối thoại. Năm 2005 hai bên lại tiếp tục các cuộc đối thoại và trở thành một hoạt động gần như thường niên trong quan hệ giữa hai nước.

Hoa Kỳ  vẫn thường xuyên kêu gọi Việt Nam tôn trọng nhân quyền, đồng thời lên án việc Hà Nội tiếp tục sách nhiễu, giam tù các nhân vật bất đồng chính kiến. Bên cạnh đó gần đây, Washington và Hà Nội cũng  tìm cách tăng cường quan hệ ngoại giao và quân sự

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.