Vào nội dung chính
VIỆT NAM

Hoa Kỳ tỏ ý thất vọng về tình trạng thiếu nhân quyền tại Việt Nam.

Ngày 10/11/2011 vừa qua tại Honolulu, ngoại trưởng Mỹ nhận định Hà Nội cần phải cải thiện nhân quyền nếu muốn có quan hệ tốt đẹp hơn với Hoa Kỳ. Vì sao ngoại trưởng Hillary Clinton đưa ra lời tuyên bố này  trước thượng đỉnh Apec và chỉ vài giờ sau khi vòng đối thoại nhân quyền Mỹ-Việt lần thứ 16 kết thúc tại thủ đô Hoa Kỳ ?

Ngoại trưởng Mỹ  Hillary Clinton (T) và chủ tịch nước Việt Nam  Trương Tấn Sang gặp bên lề  Hội nghị APEC  tại  Honolulu, Hawaii, ngày 10/11/ 2011.
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton (T) và chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang gặp bên lề Hội nghị APEC tại Honolulu, Hawaii, ngày 10/11/ 2011. REUTERS/Yuriko Nakao
Quảng cáo

07:47

Nhà báo Nguyễn Ngọc Bích từ Washington

Tú Anh

Được biết, trong cuộc đối thoại này, phái đoàn Mỹ đã trình bày nguyện vọng của một cựu tù nhân chính kiến tại Việt Nam, hiện vẫn còn bị quản thúc, là luật sư Nguyễn văn Đài.

Từ Washington, nhà báo Nguyễn Ngọc Bích trả lời các câu hỏi của RFI Việt ngữ.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.