Vào nội dung chính
VIỆT NAM - KINH TẾ

Kinh tế Việt Nam dễ bị tổn thương do suy thoái trên thế giới

Giới chuyên gia cảnh báo kinh tế Việt Nam  dễ bị tổn thương hơn so với các nước láng giềng, bởi tác động của suy thoái kinh tế toàn cầu.

Cảnh chờ đợi khách hàng ở chợ Bảo Lộc.Ảnh ngày 13/12/2011
Cảnh chờ đợi khách hàng ở chợ Bảo Lộc.Ảnh ngày 13/12/2011 Reuters
Quảng cáo

Theo hãng tin Blomberg News, ngày hôm qua, 19/12/2011, tập đoàn ngân hàng Anh HSBC nhận định rằng Việt Nam hiện nay đang phải đối phó với nhiều yếu tố bất lợi như thâm hụt cán cân thanh toán, mức dự trữ ngoại tệ thấp để thanh toán các khoản nhập khẩu và nợ ngắn hạn nước ngoài, lạm phát cao.

So với bốn nước láng giềng là Indonesia, Malaysia, Philippines và Thái Lan, nền kinh tế của Việt Nam dễ bị tổn thương do tình trạng suy thoái kinh tế trên thế giới.

Vẫn theo ngân hàng HSBC, các mất cân đối nội tại nền kinh tế và trong trao đổi với bên ngoài đã làm gia tăng các rủi ro trong lĩnh vực thương mại và tài chính của Việt Nam. Mặt khác, việc lạm phát vẫn còn ở mức rất cao đã hạn chế khả năng điều chỉnh nền kinh tế của Việt Nam.

Bên cạnh đó, tỷ lệ nợ so với vốn tự có của các doanh nghiệp tại Việt Nam và Philippines lại rất cao so với thời kỳ trước đây.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.