Vào nội dung chính
VIỆT NAM-TAI NẠN HÀNG HẢI

Tàu Vinalines Queen chìm, 22 thủy thủ khó có cơ may sống sót

Chiếc tàu Vinalines Queen bị mất tích từ hôm 25/12, đến hôm nay được khẳng định là đã bị chìm tại vùng biển gần đảo Luzon của Philippines. Một thủy thủ được tàu Anh cứu sống, 22 thủy thủ còn lại có nhiều khả năng đã tử nạn. Hãng thông tấn AFP trích nguồn tin từ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) cho biết như trên. RFI Việt ngữ phỏng vấn ông Nguyễn Hữu Phương, trưởng phòng Phối hợp Cứu nạn của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam.

Một tai nạn tàu vận tải biển.
Một tai nạn tàu vận tải biển. DR
Quảng cáo

Theo Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam, thì vào lúc 10 giờ 30 sáng nay 30/12 (giờ Việt Nam), tàu London Courage đang trên đường đi Singapore đã phát hiện được thủy thủ Đậu Ngọc Hùng của tàu Vinalines Queen đang trôi dạt trên biển. Sau khi được tàu Anh vớt lên, thủy thủ này cho biết tàu đang chạy thì bị nghiêng về bên trái và chìm luôn, chỉ một mình anh may mắn leo lên được phao cứu sinh, còn lại toàn bộ thủy thủ đoàn đã bị chìm theo tàu.

Tàu Vinalines Queen vận chuyển trên 54.000 tấn quặng nickel từ Indonesia sang Trung Quốc, đã bị mất liên lạc khi chạy ngang đảo Luzon của Philippines, và không hề gởi các tín hiệu báo nguy khẩn cấp. Chiếc tàu này do Nhật đóng, dài 190 mét, là một trong những chiếc tàu lớn và hiện đại nhất của Vinalines. Các thiết bị trên tàu lẽ ra trong trường hợp nguy cấp có thể tự động gởi tín hiệu cầu cứu đến vệ tinh và các trạm cứu nạn hàng hải, nhưng chưa đến nay chưa thấy có tín hiệu nào, và con tàu cũng chưa tìm thấy được.

Việt Nam đã kêu gọi sự trợ giúp của Philippines, Đài Loan và Nhật Bản. Sau ba ngày tích cực tìm kiếm, dùng đến cả phương tiện trực thăng nhưng vẫn không tìm thấy dấu vết gì của tàu Vinalines Quee, hôm qua lực lượng cứu nạn của các nước trên đã phải chấm dứt chiến dịch tìm kiếm.

Trả lời RFI Việt ngữ qua điện thoại viễn liên, ông Nguyễn Hữu Phương, trưởng phòng Phối hợp Cứu nạn của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam cho biết thêm chi tiết :

02:09

Ông Nguyễn Hữu Phương

 « Vào lúc 15 giờ 20 chiều nay chúng tôi nhận được thông tin từ Đài Loan MRTC, thông báo rằng lúc 10 giờ 30 sáng nay, chiếc tàu có tên là London Courage trên hành trình đến vị trí 20 độ 17 phút Bắc, 120 độ 22 phút Đông, đã phát hiện được một bè cứu sinh trôi trên biển. Tàu đã vớt người trên chiếc bè cứu sinh này, cứu được một thuyền viên của tàu Vinalines Queen, tên là Đậu Ngọc Hùng.

Hiện nay trung tâm chúng tôi đang tiếp tục tổ chức các hoạt động tìm kiếm số thuyền viên có thể còn trôi dạt ở trên biển. Thủy thủ này có cung cấp cho chúng tôi một thông tin, là khi tàu bị nghiêng sang bên trái rất lớn, nên đã bị chìm rất nhanh vào lúc 7 giờ sáng ngày 25/12/2011. Vì chìm quá nhanh nên bản thân thủy thủ này chỉ biết lo cho tính mạng của mình thôi, cho nên đã bật ra khỏi tàu, và sau đó đã lên được cái phao bè này. Còn các thuyền viên khác thì thủy thủ này không biết.

Tàu chìm ở vị trí gần địa điểm mà các phương tiện thông tin đã loan báo. Ngay sau khi nhận được tin tàu Vinalines Queen mất liên lạc, thì Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải chúng tôi đã thông báo cho các Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn của các nước xung quanh khu vực, ví dụ như Philippines Coast Guard, Đài Loan MRTC, Japan Coast Guard, Hongkong MRTC… để tổ chức tìm kiếm.

Trong mấy ngày đầu tiên, phía Nhật Bản và Philippines đã cử máy bay ra tham gia hoạt động tìm kiếm liên tục trong hai ngày, từ ngày 26 cho đến ngày 27/12. Nhưng có thể do điều kiện sóng to gió lớn, máy bay không phát hiện ra chiếc bè cứu sinh này.

Bản thân Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải chúng tôi thì một mặt liên lạc thông qua chỗ hệ thống thông báo tàu AMVER và hệ thống ExactEarth để xác định những tàu ở xung quanh khu vực đó. Chúng tôi thông báo tình hình, và yêu cầu các tàu này trên hành trình của mình cần tăng cường cảnh giới, và thu nhận các thông tin có liên quan đến vụ việc, nếu có thì phải báo ngay cho chúng tôi.

Mặt khác chúng tôi cũng yêu cầu hệ thống đài thông tin duyên hải Việt Nam phải triển khai các biện pháp thông báo hàng hải, thông tin về vụ việc này để tất cả các phương tiện hoạt động chung quanh khu vực đó nắm bắt được, đồng thời để họ tham gia hoạt động tìm kiếm.

Còn ngay ngày hôm nay thì Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam, khi mà chưa nhận được thông tin là vớt được cái phao bè này, chúng tôi cũng đã đề xuất với Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn và các bộ, ngành có liên quan là phải điều động các phương tiện. Cụ thể là điều các tàu đến hoạt động trực tiếp trên vùng biển này, để tìm kiếm các thuyền viên của tàu Vinalines Queen ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.