Vào nội dung chính
VIỆT NAM

Lạm phát tại Việt Nam tiếp tục giảm tốc sau đỉnh cao tháng 8/2011

Theo các số liệu được Tổng cục Thống kê Việt Nam công bố hôm nay, 24/02/2012, lạm phát trong tháng Hai của cả nước đã tăng 1,37% so với tháng Giêng. Tuy nhiên, nếu tính theo nhịp độ thường niên, thì tỷ lệ trong tháng Hai này chỉ còn là 16,44%, giảm được gần một điểm so với mức 17,27% của tháng trước.

Quảng cáo

Như vậy là chiều hướng lạm phát giảm tốc tại Việt Nam tiếp tục được xác định sáu tháng liên tiếp, sau đỉnh cao 23,02% vào tháng Tám năm ngoái, vốn đã mang lại cho Việt Nam một "danh hiệu" không hề mong muốn là quốc gia có lạm phát thuộc loại nhanh nhất châu Á.

Trước các tác hại tiềm tàng của lạm phát cao, chính phủ Việt Nam đã từng xác định ưu tiên hàng đầu trong năm 2012 này là kềm chế lạm phát ở mức 9%. Theo các chuyên gia, căn cứ vào diễn biến của chỉ số tiêu dùng, đó là một chỉ tiêu thực tế.

Một trong những hệ quả tất yếu của tình hình lạm phát giảm tốc là việc chính quyền sẽ giảm lãi suất ngân hàng. Theo ghi nhận của hãng tin Reuters, chính phủ Việt Nam đã bắt đầu xem xét khả năng cắt giảm lãi suất trong quý I này. Vào cuối năm ngoái, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ông Nguyễn Văn Bình cho biết là lãi suất tiền đồng, từ 14% hiện nay, có thể được hạ xuống mức 10% vào cuối năm 2012,.

Theo trưởng nhóm nghiên cứu khu vực tại Ngân hàng Standard Chartered ở Singapore, tình hình lạm phát giảm nhẹ có thể thúc đẩy Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất ngay từ tháng tới.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.