Vào nội dung chính
VIỆT NAM - PHÁP

Hai thủ tướng Pháp Việt hội đàm tại Seoul

Bên lề Hội nghị Thượng đỉnh về an ninh hạt nhân tại thủ đô Hàn Quốc, Thủ tướng Pháp François Fillon vào hôm qua, 26/03/2012, đã có cuộc tiếp xúc song phương với đồng nhiệm Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng. Một cam kết nổi bật là Paris tuyên bố ủng bộ Hà Nội trong việc đăng cai tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Pháp ngữ 2014.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân đặt chân đến Seoul ngày 26/03/2012 để dự Hội nghị thượng đỉnh hạt nhân.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân đặt chân đến Seoul ngày 26/03/2012 để dự Hội nghị thượng đỉnh hạt nhân. Reuters
Quảng cáo

Theo bản tin được Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam công bố, trong cuộc hội đàm, hai bên đã nhất trí tăng cường trao đổi các đoàn cấp cao trong vòng hai năm tới đây, đồng thời bày tỏ quyết tâm tăng cường quan hệ hợp tác trong lĩnh vực thương mại, năng lượng, hàng không, giáo dục và cơ sở hạ tầng.

Bên cạnh đó, theo nguồn tin trên, Thủ tướng Việt Nam đã cảm ơn đồng nhiệm Pháp về khoản tài trợ 133,3 triệu đô la vào năm 2009 để xây dựng và đưa vào hoạt động trường Đại học Khoa học Công nghệ Hà Nội.

Về phần mình, phía Pháp cũng khẳng định ủng hộ việc Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Pháp ngữ năm 2014. Xin nhắc lại là Việt Nam đã từng tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Pháp ngữ lần thứ 7 vào năm 1997 tại Hà Nội, hội nghị cấp cao Pháp ngữ đầu tiên diễn ra tại Châu Á.

Theo báo chí Việt Nam, hai thủ tướng chính phủ vào hôm qua cũng nhất trí phối hợp tổ chức các sự kiện kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai bên.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.