Vào nội dung chính
VIỆT NAM - BIỂN ĐÔNG

Năm nhà sư Việt Nam ra giữ đảo Trường Sa

Theo AFP, năm tu sĩ Phật giáo Việt Nam đã rời đất liền ra đảo Trường Sa. Các nhà sư này chia nhau trụ trì ba ngôi chùa bị bỏ hoang từ sau 30/04/1975 vừa được trùng tu để đánh dấu chủ quyền của Việt Nam.

Các ni cô trước một ngôi chùa ở Nha Trang, Việt Nam. Ảnh chụp ngày 17/03/2012.
Các ni cô trước một ngôi chùa ở Nha Trang, Việt Nam. Ảnh chụp ngày 17/03/2012. REUTERS/Tuan DC
Quảng cáo

Trả lời phỏng vấn của AFP, đại đức Thích Giác Nghĩa cho biết đã cùng bốn nhà sư khác lên đường ra Trường Sa vào ngày hôm nay. Một nhà sư thứ sáu sẽ đi sau.

Đại đức cho biết mục đích của chuyến ra đảo « sáu tháng » này là để hỗ trợ đời sống tâm linh của cư dân đặc biệt là binh sĩ, ngư dân và nông dân, cũng như khích lệ họ đối phó với khó khăn trong cuộc sống hàng ngày.

Sau khi chiếm Hoàng Sa vào năm 1974 sau trận hải chiến đẫm máu với hải quân Việt Nam Cộng Hòa, Trung Quốc lấn chiếm một số đảo tại Trường Sa sau một trận đánh đẫm máu khác tại đảo Gạc Ma, giết chết 64 binh sĩ hải quân Việt Nam vào năm 1988.

Từ một năm nay, tình hình trở nên khá căng thẳng trong vùng biển mà Bắc Kinh tự cho là thuộc chủ quyền của họ.

Trung Quốc hiện còn giam giữ 21 ngư dân Việt Nam từ một tháng nay để đòi tiền chuộc mạng.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.