Vào nội dung chính
TỰ DO BÁO CHÍ

Vẫn còn nhiều điều cấm kỵ đối với báo chí Việt Nam

Nhân ngày 03/05/2012, ngày Tự do báo chí do Unesco đề xuất, tổ chức Phóng viên không biên giới công bố bảng xếp hạng hàng năm. Trên danh sách này, Việt Nam đứng hạng 182 trên 197 quốc gia trên thế giới. Nền báo chí Việt Nam mà chính quyền tuyên bố tự hào là rất phong phú với 700 tờ báo đủ loại lại gần như là cầm đèn đỏ trên quốc tế.

Việt Nam hiện có hơn 700 tựa báo (DR)
Việt Nam hiện có hơn 700 tựa báo (DR)
Quảng cáo

Phải chăng thiên chức của phóng viên là đưa tin trung thực, hữu ích và nhanh chóng đã bị chính sách « định hướng thông tin » tại Việt Nam vô hiệu hóa ? Tại sao Trung Quốc được xem là « nước bạn » mà tàu Trung Quốc xâm phạm hải phận, bắt cóc ngư dân thì gọi là « tàu lạ » ? Vì sao những nguyện vọng thiết thực của người dân trước lối cư xử của quan chức địa phương lại không được báo chí loan tin rộng rãi đa chiều ?

09:08

Nhà báo Thanh Thảo, Việt Nam

Đài RFI đặt câu hỏi với nhà báo Thanh Thảo từ Quãng Ngãi : « những thông tin nhạy cảm thì nó vô bờ …. Vụ cưỡng chế ở Văn Giang chỉ được thông tin rất ít, tại sao cưỡng chế, cưỡng chế đúng hay sai , dân bị đàn áp như thế nào… chỉ đưa rất ít hoặc đưa một cách vô cảm ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.