Vào nội dung chính
TẬP TRẬN - THÁI BÌNH DƯƠNG

RIMPAC : tập trận hải quân quốc tế lớn nhất tại Thái Bình Dương

Lực lượng hải quân của 22 quốc gia Thái Bình Dương, trừ Trung Quốc, đang tiến hành cuộc tập trận hải quân lớn nhất thế giới « Vành đai Thái Bình dương » gọi tắt là RIMPAC. Trong bối cảnh này, hải quân Mỹ và Philippines sẽ bắt đầu một cuộc tập trận song phương kể từ ngày mai trước sự bất bình của Bắc Kinh.

Chiến hạm Pháp F731 chuẩn bị tham gia vào cuộc tập trận RIMPAC, ngày 27/06/2012, tại căn cứ hải quân Pearl Harbor-Hickam.
Chiến hạm Pháp F731 chuẩn bị tham gia vào cuộc tập trận RIMPAC, ngày 27/06/2012, tại căn cứ hải quân Pearl Harbor-Hickam. U.S. Navy
Quảng cáo

Từ thứ sáu 28/06/2012, một lực lượng quốc tế gồm 25.000 thủy quân, hàng trăm máy bay cùng với 42 chiến hạm và 6 tầu ngầm kéo về Hawai tham gia chiến dịch RIMPAC « Vành đai Thái Bình dương » lần thứ 23. Cuộc tập trận hải quân lớn nhất thế giới diễn ra hai năm một lần do Hoa Kỳ tổ chức cùng với sự tham gia của 22 quốc gia trong khu vực từ Ấn Độ, Nhật Bản đến Chilê, từ Nga cho đến quốc đảo tí hon Tonga tại nam Thái Bình dương, nhưng Trung Quốc lại không được mời.

Trong vòng 5 tuần lễ, hạm đội Thái Bình dương của Hoa Kỳ và lực lượng quốc tế tiến hành một loạt tập huấn từ rà mìn đến đặt chất nổ và cấp cứu nạn nhân thiên tai...

Được phát khởi từ năm 1971, tập trận hải quân RIMPAC được nhiều nước tham gia trong thời gian gần đây : từ 8 nước vào năm 2006 tăng lên 10 vào năm 2008, rồi 14 nước cách nay hai năm và năm nay lên đến 22 trong bối cảnh Hoa Kỳ tập trung tăng cường lực lượng tại Thái Bình dương trong chiến lược « tái định vị » ở châu Á .

Theo báo chí trong nước, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã cử 6 sĩ quan tham gia RIMPAC với tư cách quan sát viên quan sát diễn tập quân y, theo lời mời của Mỹ. 

Hải quân Mỹ-Philippines thao dợt tại biển Đông

Cũng trong khuôn khổ chiến dịch « Vành đai Thái Bình dương » hải quân Philippines và đồng minh Hoa Kỳ bắt đầu một tuần lễ tập trận chung kể từ ngày mai 02/07/2012.

Theo lời đại tá Onmar Tonsay, phát ngôn viên hải quân Manila, thì cuộc tập trận kéo dài 8 ngày diễn ra tại địa bàn đảo Mindanao (đông nam) và không liên quan gì đến vụ xung khắc đang diễn ra với hải thuyền Trung Quốc tại vùng bãi đá ngầm Scaborough (tây nam). Mục đích của cuộc tập trận « không nhắm một đối tượng nào » mà chỉ để thủy quân Mỹ-Phi tập phối hợp hành động đối phó với các « vấn đề hàng hải ». Tuy vậy, phát ngôn viên Manila cho biết là cuộc tập trận chung cũng nằm trong mục đích cải tiến phối hợp tác chiến giữa hai quốc gia được liên kết bằng một hiệp ước phòng thủ chung.

Trong khi đó thì các viên chức Philippines tuyên bố là cuộc tập trận Mỹ -Phi là một phần của cuộc tập trận « Vành đai Thái Bình dương » đang diễn ra tại Hawai mà Trung Quốc không được mời.

Phản ứng về sự kiện này, Trung Quốc, qua lời tuyên bố của phát ngôn viên quân sự Canh Diễn Sinh không đả kích chiến dịch « Vành đại Thái Bình dương » nhưng « chống lại mọi hành động khiêu khích quân sự tại biển Nam Trung Hoa ».

Giới phân tích Tây phương xem đây là lời cảnh báo nhắm vào Hoa Kỳ, Philippines và Việt Nam.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.