Vào nội dung chính
BIỂN ĐÔNG

Ấn Độ tuyên bố tiếp tục thăm dò dầu khí với Việt Nam ở Biển Đông

Theo hãng tin Dow Jones Newswires hôm qua, 19/07/2012, tập đoàn dầu khí Nhà nước của Ấn Độ ONGC dự định sẽ cùng với đối tác Việt Nam tiếp tục thăm dò dầu khí ở vùng Biển Đông, bất chấp những phản đối của Trung Quốc. Tập đoàn ONGC đã chấp nhận để nghị của Việt Nam duy trì đầu tư ở lô 128, do Hà Nội đã cung cấp những dữ liệu bổ sung giúp cho việc khai thác dầu khí ở lô này khả thi về mặt kinh tế.

Bản đồ các lô dầu khí ngoài khơi Việt Nam được PetroVietnam công bố tháng 06/2012 cho thấy 9 lô do CNOOC (Trung Quốc) rao thầu ăn hẳn vào các lô của Việt Nam. In mầu vàng là hai lô 127 và 128 đã giao cho ONGC (Ấn Độ) thăm dò.
Bản đồ các lô dầu khí ngoài khơi Việt Nam được PetroVietnam công bố tháng 06/2012 cho thấy 9 lô do CNOOC (Trung Quốc) rao thầu ăn hẳn vào các lô của Việt Nam. In mầu vàng là hai lô 127 và 128 đã giao cho ONGC (Ấn Độ) thăm dò. DR
Quảng cáo

Quyết định của ONGC đánh dấu sự thay đổi hoàn toàn lập trường của New Delhi trên vấn đề hợp tác thăm dò khai thác dầu khí với Việt Nam. Tháng 5 vừa qua, bộ trưởng Dầu khí của Ấn Độ đã tuyên bố rằng ONGC đã quyết định trả lại lô 128 cho Việt Nam.

Quyết định của Ấn Độ có thể gây phản ứng mạnh từ phía Trung Quốc, vốn vẫn tuyên bố nước này có « chủ quyền không thể tranh cãi » trên gần như toàn bộ vùng Biển Đông.

Tuy nhiên, Ấn Độ nhấn mạnh rằng khu vực mà tập đoàn ONGC muốn thăm dò dầu khí là nằm hoàn toàn trong vùng lãnh hải của Việt Nam. Hà Nội khẳng định rằng lô 128 ở trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam, chiếu theo Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển.

Vốn lo ngại bị Bắc Kinh bao vây ở vùng Nam Á, Ấn Độ bắt đầu tăng cường hợp tác với Việt Nam từ đầu thập niên 1990 trong khuôn khổ chính sách « Hướng Đông », thắt chặt quan hệ với các láng giềng phía Đông.

Đề nghị của Việt Nam duy trì đầu tư của Ấn Độ ở lô 128 được đưa ra sau khi Trung Quốc gọi thầu quốc tế thăm dò dầu khí ở 9 lô trên Biển Đông, bao gồm cả lô 128 của Việt Nam.

Tập đoàn PetroVietnam đã yêu cầu Trung Quốc ngưng gọi thầu quốc tế ở những lô nói trên, khẳng định đó là những lô nằm trong vùng lãnh hải Việt Nam, đồng thời kêu gọi các công ty ngoại quốc đừng tham gia đấu thầu ở những lô này.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.